Pháp luật

Mâu thuẫn trong làm ăn, phóng hỏa đốt nhà khiến 1 người chết

Ngày 30/5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa khởi tố, bắt giam đối tượng mua xăng về châm lửa đốt nhà người khác, khiến một người tử vong.

Theo đó, bị can Vũ Văn Hồng (sinh năm 1968, trú tại Làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai), bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Trần Thị H (sinh năm 1972, trú tại số nhà - 370/22 Phạm Văn Đồng, phường Đống Đa, TP Pleiku).

Sự việc xảy ra vào tháng 7/2018, thời điểm đó Vũ Văn Hồng và vợ chồng chị H. có góp vốn để cùng khai thác cát tại tỉnh Kon Tum.

Bị can Vũ Văn Hồng

Trong quá trình làm ăn, do bị thua lỗ nên Hồng bán lại cổ phần cho vợ chồng chị H. Tuy nhiên, sau nhiều lần thanh toán tiền, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, Hồng cho rằng chị H. tính toán số tiền trả cho mình chưa thỏa đáng nên ngày 29/01/2019, Hồng mua xăng đến nhà chị H., rồi phóng hỏa đốt nhà của nữ nạn nhân này.

Hậu quả làm chị Trần Thị H chết ngạt. Hồng bị bỏng phải điều trị tại bệnh viện.

Tác giả: Trần Sỹ

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP