Thể thao

Lộ diện ba nhân tố nguy hiểm của U22 Việt Nam khiến người Thái phải "run sợ"

Fox Sport phiên bản Thái Lan vừa chỉ ra ba cái tên nguy hiểm nhất của đội U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30. Đây là lứa cầu thủ được kỳ vọng và hứa hẹn có thể mang về tấm huy chương vàng cho bóng đá Việt Nam.

Quang Hải được thầy Park lựa chọn làm đội trưởng cho đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30.

Mới đây, HLV Park Hang Seo công bố danh sách các cầu thủ trong đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games. Nổi bật trong đó có nhiều ngôi sao sân cỏ đáng chú ý như Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Linh, Trọng Hoàng, Hùng Dũng.

Tờ Fox Sport phiên bản Thái Lan đã chỉ ra ba cái tên nguy hiểm nhất của đội U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30.

Tờ báo này bình luận: “Trong bảng danh sách của U22 Việt Nam tham dự SEA Games còn nhiều tuyển thủ quốc gia. Họ đang ngắm tới tấm huy chương vàng giải đấu này.

Quang Hải với vai trò là đội trưởng U22 Việt Nam, Văn Hậu là cầu thù tài năng đang thi đấu ở Hà Lan cho CLB Heerenveen. Trong khi đó, Tiến Linh vừa tỏa sáng với siêu phẩm vào lưới UAE”.

Bên cạnh đó, ngoài lứa cầu thủ ở độ tuổi U22, vị chiến lược gia người Hàn Quốc còn bổ sung thêm hai cầu thủ quá tuổi là Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Trọng Hoàng theo quy định của ban tổ chức.

Cả hai cầu thủ này đều thi đấu đa năng và có kinh nghiệm đủ sức dẫn dắt các đàn em chinh phục chiếc HCV SEA Games lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Tại SEA Games 30, thầy Park cũng đã quyết định chọn Nguyễn Quang Hải đeo băng thủ quân U22 Việt Nam, trong khi hai đội phó là Tiến Linh và Thanh Thịnh.

SEA Games 2019 diễn ra từ ngày 30/11/2019 đến ngày 10/12/2019 tại Philippines. Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam nằm bảng B cùng các đối thủ U22 Brunei, U22 Lào, U22 Indonesia, U22 Singapore và U22 Thái Lan. Ba địa điểm diễn ra các trận đấu của môn bóng đá nam ở SEA Games 30 là sân Rizal Memorial, sân Umak Football và sân Binan Lagun. Cả 3 sân đều sử dụng mặt cỏ nhân tạo.

Theo lịch thi đấu môn bóng đá Nam SEA Games 30, U22 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U22 Brunei (25/11), U22 Lào (28/11), U22 Indonesia (1/12), U22 Sinagpore (3/12) và U22 Thái Lan (5/12).

Danh sách 21 cầu thủ U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30:

Thủ môn (3): Nguyễn Văn Toản, Phan Văn Biểu, Bùi Tiến Dũng

Hậu vệ (7): Hồ Tấn Tài, Nguyễn Thành Chung, Lê Ngọc Bảo, Huỳnh Tấn Sinh, Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Đức Chiến, Đoàn Văn Hậu

Tiền vệ (9): Nguyễn Quang Hải, Triệu Việt Hưng, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Trọng Hùng, Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng.

Tiền đạo (2): Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh.

  Từ khóa: SEA Games 30 ,U22 Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP