Trong nước

Kỷ luật gần 300 đảng viên tham nhũng, cố ý làm trái

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức 8 Đoàn kiểm tra chuyên đề về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Chiều 17/8, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức họp báo về kết quả phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (BCĐ). Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì buổi họp.

5 điểm trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Thái Học thông báo tóm tắt Phiên họp thứ 22 của BCĐ và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Cụ thể, ngày 17/8, BCĐ đã họp phiên thứ 22 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo. Tại phiên họp, đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh quan điểm xử lý tham nhũng, tiêu cực “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai".

Về phướng trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thái Học cho biết, kết luận phiên họp, đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh 5 điểm, đó là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) phải mạnh mẽ, bài bản hơn nữa, quyết tâm quyết liệt hơn nữa, nhất là đấu tranh với suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo cần khẩn trương hơn, quyết liệt hơn, dứt điểm, vướng mắc ở đâu thì tập trung tháo gỡ ở đó; quan tâm hướng dẫn BCĐ cấp tỉnh làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương; kịp thời sửa đổi, bổ sung cơ chế, hoàn thiện chính sách, pháp luật; đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng phải trong sạch, liêm chính.

“Bên cạnh đó, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh 2 điểm về công tác cán bộ, đó là BCĐ cấp tỉnh phải nỗ lực quyết tâm để đấu tranh chống tham nhũng địa phương; BCĐ Trung ương phải gương mẫu, liêm chính, nếu ai ai tiêu cực, tham nhũng sẽ xem xét, xử lý” – đồng chí Nguyễn Thái Học cho biết.

Đồng chí Nguyễn Thái Học thông tin kết quả phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Đồng chí Nguyễn Thái Học cho biết, các thành viên trong BCĐ cũng thẳng thắn đánh giá còn tồn tại, hạn chế như: một số vụ án, vụ việc xử lý còn chậm kết thúc, công tác thanh lý đấu giá tài sản chậm, có dấu hiệu đùn đẩy, né tránh; việc rà soát, sửa đổi một số bất cập về chính sách ở một số địa phương còn chậm, quyết tâm chưa cao; công tác tự kiểm tra, giám sát ở một số nơi còn yếu; 1 bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức viên chức lo ngại, làm việc cầm chừng, sợ sai, nhất là trong lĩnh vực y tế, đấu thầu; tham nhũng, tiêu cực trong một số lĩnh vực còn nghiêm trọng, có sự cấu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hoá, biến chất với nhau.

Kỷ luật 10 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng

Theo kết luận, trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 295 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái; Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 27 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (tăng 20 trường hợp so với cùng kỳ năm trước).

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thi hành kỷ luật 56 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có 10 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng. Ngành Thanh tra, Kiểm toán tập trung thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nổi cộm, dư luận bức xúc; đã kiến nghị xử lý, thu hồi 15.418 tỷ đồng và 134 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 1.682 tập thể và 2.676 cá nhân.

Các bộ, ngành, địa phương đã chuyển 414 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực ngay trong các cơ quan chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý kỷ luật 54 trường hợp, chuyển xử lý hình sự 9 trường hợp; khởi tố 16 vụ án/17 bị can tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp.

BCĐ đã tổ chức 8 Đoàn kiểm tra chuyên đề về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Qua báo cáo kết quả bước đầu của các Đoàn kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị chỉ đạo xử lý nhiều vụ, việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, khắc phục nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác này.

Thu hồi hơn 9 nghìn tỷ đồng tham nhũng

Sau phiên họp thứ 21 của BCĐ đến nay, các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố mới 297 vụ án/682 bị can về các tội tham nhũng. Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo, đã khởi tố mới 8 vụ án/29 bị can, khởi tố thêm 40 bị can trong 12 vụ án; kết thúc điều tra 10 vụ án/134 bị can; truy tố 7 vụ án/77 bị can; xét xử sơ thẩm 5 vụ án/55 bị cáo, xét xử phúc thẩm 6 vụ án/53 bị cáo. Các cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được hơn 9.027 tỷ đồng trong các vụ án thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo (tăng hơn 7.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước).

Tòa án đã đưa ra xét xử kịp thời một số vụ án trọng điểm, gồm: Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai và một số cơ quan, đơn vị; Vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra trong việc thực hiện Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung tại khu vực núi Chín Khúc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài ra, vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh, thành phố khác, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan; Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Nhận hối lộ” xảy ra tại các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng; Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất, Xuất nhập khẩu Bình Dương đã đưa ra xét xử kịp thời.

Điểm nổi bật là các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và địa phương, nội chính, kiểm tra đã phối hợp chặt chẽ, khắc phục khó khăn, vướng mắc, tập trung điều tra, xử lý nghiêm nhiều vụ án liên quan đến Công ty cổ phần công nghệ Việt Á; Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao; Tập đoàn FLC; Tập đoàn Tân Hoàng Minh; Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế (AIC) và các vụ, việc liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, tài sản nhà nước xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bình Dương…, trong đó khởi tố nhiều bị can là cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý. Riêng liên quan đến Công ty Việt Á đã khởi tố 25 vụ án, 95 bị can.

Tác giả: Phương Thuỷ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP