Giải trí

Không gian lễ thành hôn tông đỏ của Ông Cao Thắng

Sáng 8/11, tư gia nhà trai - ca sĩ Ông Cao Thắng - đã được trang trí hoàn thiện với hoa hồng, lồng đèn đỏ để đón cô dâu Đông Nhi.

Chú rể Ông Cao Thắng, sinh năm 1986, vốn là người gốc Hoa nên tư gia nhà trai được trang trí với tông đỏ theo quan niệm của người Á đông, là sắc màu may mắn gắn liền với dịp hỷ sự. Đồng thời chi tiết đèn lồng đỏ cũng gợi nhắc gốc gác của chú rể - vật dụng thường xuất hiện trong đám cưới người Hoa.

Không gian nhà trai được trang trí với các loại hoa gồm hoa hồng, hồng môn, các loại lá bụi phụ trợ. Bảng chữ của lễ thành hôn mang sắc vàng đồng hiện đại.

Toàn cảnh cổng hoa trước nhà trai. Từ tối hôm trước, êkíp đã gấp rút hoàn thiện việc trang trí sơ bộ tại nhà trai.

Chú rể chọn lựa ghế tàng hình (ghost chair) cho bàn trà tại lễ thành hôn. Bàn tròn phủ khăn trải bàn màu hồng tạo sự nhất quán cho bảng màu của không gian.

Khu vườn trong sân nhà được tô điểm với nhiều đèn lồng đỏ, các tiểu cảnh gắn hoa tươi giúp không gian thêm lãng mạn.

Biệt thự của Ông Cao Thắng trở nên sinh động với dàn hoa tươi được trang trí hai bên cổng nhà, hàng rào.

Phía trong căn nhà mang tông màu chủ đạo là đỏ, vàng đồng, mang đến sự sang trọng. Chú rể chọn lựa bàn trà hình chữ nhật, ghế Chiavari gắn thêm dải lụa đỏ.

Tác giả: Hằng Trần

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP