Pháp luật

Khởi tố người phụ nữ cho "bốc bát họ" với lãi suất gần 600% một năm

Công an phát hiện Hòa thường xuyên cho người khác vay tiền dưới hình thức “vay lãi trả góp” (hay còn gọi là “bốc bát họ”) với lãi suất cao, từ 180%/năm đến 599,4%/năm.

Ngày 23/1, Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hòa (44 tuổi, người địa phương) về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự

Nguyễn Thị Hòa. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)

Theo đó, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, lực lượng Công an phát hiện Hòa thường xuyên cho người khác vay tiền dưới hình thức “vay lãi trả góp” (hay còn gọi là “bốc bát họ”) với lãi suất cao, từ 180%/năm đến 599,4%/năm.

Ngày 15/01/2020, Công an thành phố kiểm tra hành chính Ki-ốt số 67 ở chợ 3, phường Trần Phú, là nơi bán hàng của Hòa, phát hiện và thu giữ trong két sắt 1 hợp đồng vay tiền, 1 giấy vay tiền, 4 quyển sổ ghi chép và hơn 500 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Hòa khai nhận số sổ sách, giấy tờ trên dùng để ghi chép, theo dõi số tiền đã cho người khác vay, mức tính lãi suất, ngày tháng cho vay, ngày tháng hẹn trả.

Do thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp, nhiều người dân đã vay tiền của Hòa với lãi suất trên trời.

Cụ thể, Nguyễn Thị Hòa đã cho chị A vay 20 triệu đồng trong thời hạn 30 ngày. Hết 30 ngày, chị A phải trả cho Hòa 30 triệu đồng (mỗi ngày trả 1 triệu đồng) gồm 20 triệu đồng tiền gốc và 10 triệu đồng tiền lãi.

Căn cứ tài liệu đã thu thập được đến nay xác định, Hòa đã thu lời bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi số tiền hơn 200 triệu đồng.

Công an TP Móng Cái đề nghị những ai vay tiền của Hòa với mức lãi suất cao đến trình báo để phục vụ công tác điều tra xử lý.

Tác giả: Hoàng Mai

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP