Xã hội

Hai phụ nữ tử vong vì bị xe tải chở keo mất phanh trôi về phía sau đè trúng

Chiếc xe tải dừng đỗ tại khu vực đường khai thác lâm sản để bốc keo thì xe trôi về hướng chân đồi, đâm tử vong hai phụ nữ đang bóc keo phía sau.


Công an đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nói trên

Ngày 20/11, Công an huyện Hải Hà xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ xe ô tô tải chở gỗ keo bị mất phanh không kịp xử lý dẫn đến 2 người phụ nữ đang bóc vỏ keo phía sau xe bị kẹp tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra khoảng 14h15 ngày 19/11, tại khu vực đồi keo đang khai thác của gia đình anh Phùn Quay Phúc (SN 1981, trú tại thôn 4, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh).

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Hồng Vi (SN 1972, trú tại thôn 3, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà), điều khiển xe ô tô BKS 14C - 178.51 dừng dỗ tại khu vực đường khai thác lâm sản để bốc keo thì xe trôi về hướng chân đồi, đâm vào chị Phùn Tài Múi (SN 1978) và chị Phùn Nhì Múi (SN 1983; cả 2 đều trú tại Bản Lồ Má Cọoc, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà) đang bóc vỏ keo ở phía sau xe.

Hậu quả, làm chị Phùn Nhì Múi, Phùn Tài Múi tử vong tại chỗ.

Vụ việc đang được Công an huyện Hải Hà phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Tuấn Hương

Nguồn tin: atgt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP