Pháp luật

Dùng mánh tinh vi, cặp vợ chồng "hờ" buôn ma túy vẫn "sa lưới"

Với phương thức cho xem hàng kết hợp kiểm tra tiền, rồi mới khớp nối giao dịch ở hai đầu nhưng cặp vợ chồng “hờ” buôn ma túy vẫn không kịp trở tay…

Ngày 18-4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử cặp vợ chồng “hờ” Bùi Thị Hà (SN 1974, trú ở xã La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên) và Hoàng Trung Tiến (SN 1981, ở phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS.

Với vai trò đồng phạm, Hoàng Trung Kiên (SN 1978, ở phường Trung Hòa, Cầu Giấy), Mạc Phi Dũng (SN 1968, trú phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm), Nguyễn Thành Lộc (SN 1962, ở phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Vũ Thị Trang (SN 1968, ở phường Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng) cũng bị đưa ra xem xét cùng tội danh.

Bùi Thị Hà (hàng trên, bên trái) cùng đồng phạm tại phiên tòa

Theo cáo trạng truy tố, qua mối quan hệ xã hội, năm 2009, Vũ Thị Trang quen biết Nguyễn Thành Lộc và hai đối tượng này thường xuyên giữ liên lạc với nhau. Ngày 9-5-2016, Trang nhận được điện thoại của một phụ nữ tên Hương (không rõ lai lịch) đặt mua 1 kilogram ma túy “đá” với giá 340 triệu đồng.

Nhận được đơn hàng, Trang kết nối với Lộc và đối tượng này sau đó liên hệ với Mạc Phi Dũng tìm mối hàng. Biết vợ chồng Bùi Thị Hà và Hoàng Trung Tiến có nguồn ma túy “đá” nên các đối tượng liên quan nhanh chóng xác lập vụ mua bán chất gây nghiện.

Thực hiện tội phạm, chiều 12-5-2016, đường dây ma túy này hẹn vợ chồng Hương đến phố Trung Kính để giao dịch. Tại đây, khi bắt được “sóng” của nhau, Hà bảo Hoàng Trung Kiên đi gặp nữ đối tượng tên Hoa (không rõ danh tính) lấy số lượng ma túy theo yêu cầu, rồi mang về nhà nghỉ ở phố Trung Kính (nơi Lộc thuê phòng) chờ sẵn.

Trong khi đó, Hà bảo chồng ra một quán cà phê cũng nằm trên phố Trung Kính và cùng Trang, Dũng gặp vợ chồng Hương. Mọi việc sẵn sàng, Hà thông báo cho Tiến kiểm tra tiền, đồng thời bảo Dũng chở Hương đến nhà nghỉ gặp Lộc xem ma túy.

Thấy mọi việc suôn sẻ, Hà “ấn nút” giao dịch. Tuy nhiên, đúng lúc này thì ở cả hai đầu của đường dây mua bán trái phép chất ma túy đều bị lực lượng công an ập tới bắt giữ. Dù vậy, lợi dụng sự nhốn nháo, vợ chồng đối tượng tên Hương đã nhanh chân chạy thoát.

Quá trình xét xử, mặc dù các bị cáo không thành khẩn khai nhận hành vi tội phạm như nội dung bản cáo trạng truy tố, song căn cứ vào hồ sơ vụ án cùng các chứng cứ phạm tội quả tang, HĐXX sơ thẩm khẳng định có đủ cơ sở để kết luận các bị cáo đã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo Điều 194-BLHS.

Và với số lượng ma túy mà các bị cáo mua bán là rất lớn nên TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Bùi Thị Hà, Hoàng Trung Kiên, Mạc Phi Dũng và Vũ Thị Trang cùng mức án tù chung thân. Giữ vai trò thấp hơn, Nguyễn Thành Lộc cùng Hoàng Trung Tiến đều bị xử phạt 20 năm tù.

Tác giả bài viết: Minh Long

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP