Du lịch

Điểm danh những đặc sản mang tên 'hoàng tộc' hái ra tiền

Một số đặc sản mang tên đậm chất 'hoàng tộc' như na hoàng hậu, ổi nữ hoàng hay ốc hoàng hậu đều hút khách và trở thành mặt hàng đem lại lợi nhuận cao cho người nuôi trồng ở nước ta.

Trong số các giống na nhập khẩu về Việt Nam, giống na Thái Lan hay na hoàng hậu nổi trội hơn cả. Trọng lượng của na hoàng hậu lớn gấp 3-5 lần so với na thường. Ảnh: Csfood

Giống na đặc sản này nặng khoảng 1 kg/trái, thậm chí có trái nặng đến 1,5kg. Ảnh: Dân Việt

Na hoàng hậu nặng khoảng 1 kg/trái, thậm chí có trái nặng đến 1,5kg. Ảnh:Vietnamnet

Na nữ hoàng còn có giá bán khá cao, khoảng 80.000 đồng/kg mua tại vườn. Còn khi bán ra thị trường, giá bán giá bán na nữ hoàng lên đến vài trăm ngàn đồng/kg. Ảnh: Facebook

Ổi nữ hoàng cũng là một đặc sản mang tên “quý tộc” được ưa chuộng tại Việt Nam, và có giá trị kinh tế ổn định. Ảnh: Giongcayanqua

Trên thị trường, giá cây giống ổi nữ hoàng khoảng 30.000 đồng/cây. Còn trái ổi nữ hoàng loại hữu cơ có giá bán khoảng 65.000 đồng/kg. Ảnh: WeFarmer

Ốc hoàng hậu (hay ốc tù và) cũng là một sản vật mang tên hoàng tộc “gây sốt” ở nước ta. Ảnh: Vietnamnet

Ốc hoàng hậu (hay ốc tù và) cũng là một sản vật mang tên hoàng tộc “gây sốt” ở nước ta. Ảnh: Vietnamnet

Loại ốc này có trọng lượng khủng từ 1- 2kg/con. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ốc hoàng hậu được cho là chỉ dành cho nhà giàu khi giá dao động từ 600.000 đến 3 triệu đồng/con. Đây là “mỏ vàng” giúp nhiều người nuôi ốc có thể kiếm bộn tiền. Ảnh: VOV

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: Tri thức & Cuộc sống

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP