Pháp luật

Cướp điện thoại của người nước ngoài trên đường đi uống thuốc cai nghiện

Đi cùng chuyến xe, nhìn thấy người đàn ông nước ngoài sử dụng chiếc điện thoại đắt tiền, liếc mắt thấy được mật khẩu nên Hùng đã chớp lấy cơ hội cướp chiếc điện thoại rồi nhảy xuống khỏi xe chạy vào rừng thông bên đường lẩn trốn.

Xin bác tài xuống xe để cướp điện thoại của người nước ngoài

Sáng 29/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Hùng (SN 1987, trú tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An) về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng, ngày 27/3/2016, Hùng đi xe khách từ nhà lên BVĐK huyện Tương Dương để uống thuốc dành cho người đang trong quá trình điều trị cai nghiện ma túy. Đến 10h cùng ngày Hùng bắt xe khách để xuống TP Vinh chơi.

1
Bị cáo Nguyễn Đức Hùng tại phiên xét xử ngày 29/7.

Trên xe khách, Hùng nhìn thấy anh Mo Zhusen (SN 1985, quốc tịch Trung Quốc) đang sử dụng chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung A8. Ngồi phía sau, Hùng vô tình biết được mật khẩu chiếc điện thoại là “1986” nên đã nảy sinh ý định cướp chiếc điện thoại của người đàn ông nước ngoài này.

Khi xe đi đến địa phận xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, thấy đoạn đường vắng vẻ nên Hùng vờ xin xuống xe. Khi chiếc xe vừa dừng lại Hùng đã cướp chiếc điện thoại của anh Mo Zhusen rồi nhảy xuống xe bỏ trốn vào rừng thông.

Anh Hoàn phụ xe đuổi theo nhưng không kịp nên đã vào Công an huyện Nghi Lộc trình báo sự việc. Hùng sợ không dám tiếp tục hành trình xuống TP Vinh nữa mà đi bộ ra đường quốc lộ rồi bắt xe ngược về nhà ở huyện Tương Dương.

Ngay sau khi nhận được thông tin cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc đã khẩn trương vào cuộc, đến ngày 29/3, Hùng bị bắt giữ tại nhà riêng cùng tang vật là chiếc điện thoại Samsung A8.

Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Hùng mức án 12 tháng tù giam về tội: “Cướp giật tài sản”.


Tác giả bài viết: Trương Huê

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP