Đẹp

Bỏ túi bí kíp trị da nhờn hiệu quả trong ngày hè

Ngay cả khi da bạn không phải là da nhờn nhưng dưới cái nắng gay gắt của mùa hè này, làn da cũng tiết dầu mạnh mẽ hơn. Để tránh cảm giác bí bách, khó chịu, bạn có thể áp dụng những cách trị da nhờn sau.

Nếu muốn làn da trở nên rạng rỡ, tươi tắn đúng như ý mình vào mùa hè này. Đầu tiên, bạn cần áp dụng ngay bí kíp trị da nhờn để tránh những cảm giác bí bách, khó chịu.

1. Làm sạch da bằng 2 bước

Thời tiết nóng bức vào mùa hè tạo điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn, nắng nóng, khói bụi do ô nhiễm môi trường tấn công mạnh mẽ làn da bạn. Chính vì vậy, mà bạn không được bỏ qua bước tẩy trang và sữa rửa mặt để làm sạch sâu cho da.

Đối với loại da dầu, bạn có thể sử dụng sản phẩm tẩy trang dạng dầu hoặc dạng nước. Sau đó, bạn làm sạch da mặt thêm lần nữa với sữa rửa mặt.

2. Sử dụng toner (nước cân bằng da)

Toner chính là “trợ thủ” đắc lực giúp bạn làm sạch da lại lần cuối, ngay sau bước tẩy trang và sữa rửa mặt. Không chỉ làm sạch da, toner còn có nhiệm vụ cân bằng lại độ pH, độ ẩm trên bề mặt da, giúp da khô căng ngay lập tức trở nên mềm mịn hơn và giảm nhờn.

3. Tẩy tế bào chết cho da

Bạn nên áp dụng bước tẩy tế bào chết cho da 1 - 2 lần/tuần, để loại bỏ các lớp tế bào da chết, làm sạch và thông thoáng lỗ chân lông, giảm nhờn cho da. Hiện nay, trên thị trường có bán rất nhiều các sản phẩm tẩy tế bào chết. Tuy nhiên, bạn chỉ nên tập trung vào những loại tẩy tế bào chết có chứa thành phần hóa học như AHA, BHA hoặc PHA là tốt nhất.

Bạn nên áp dụng bước tẩy tế bào chết cho da 1 - 2 lần/tuần.

4. Xông hơi da mặt

Hầu hết, các nàng đều bỏ qua bước xông hơi cho da mặt bởi sự rườm rà của chúng. Tuy vậy, xông hợi lại chính là phương pháp thải độc da hiệu quả thông qua sự bài tiết bụi bẩn của lỗ chân lông. Vì khi lỗ chân lông nở ra, các bụi bẩn và chất độc mới có lối để “thoát ra” khỏi làn da bạn.
Cho nên, nếu muốn “giảm nhờn” cho da, bạn đừng quên xông hơi từ 1-2 lần/tuần. Với các nguyên liệu quen thuộc như lá kinh giới, tía tô và ngải cứu, sả và chanh,…

5. Đắp mặt nạ cho da

Nếu đã xông hơi để làm giãn nở lỗ chân rồi, thì bạn hãy tiến hành đắp mặt nạ cho da nhằm thu nhỏ lỗ chân lông nhé. Không thì các bụi bẩn, vi khuẩn,..lại có cơ hội tích tụ trên da bạn đấy.

Tùy vào sở thích và đặc tính của làn da, mà bạn lựa chọn các loại mặt nạ sao cho phù hợp, để phát huy tối đa hiệu quả sản phẩm.

6. Dưỡng ẩm cho da

Mùa hè có đặc điểm là nắng nóng kéo dài, làn da sẽ thường xuyên mất đi độ ẩm và tiết ra nhiều dầu nhờn, gây nên tình trạng da khô ráp, bong tróc và nứt nẻ. Vậy nên, bạn cần dùng kem dưỡng ẩm nhẹ nhàng cho da. Bạn nên lưu ý trong việc chọn kem dưỡng da phù hợp với mình thông qua lời khuyên của tư vấn dưỡng da.

7. Sử dụng kem chống nắng

Tia UV từ ánh nắng mặt trời rất có hại cho làn da của bạn đặc biệt là da nhờn. Khi ánh nắng mạnh chiếu vào da mụn hoặc da nhờn, sự tiết mụn và gia tăng viêm nhiễm sẽ tăng lên, dầu và trứng cá sẽ phát triển nhanh hơn. Vì vậy, bạn hãy hình thành thói quen bôi kem chống nắng trước khi ra đường để bảo vệ da trước tác động từ môi trường. Bạn tốt nhất nên lựa chọn sản phảm kem chống nắng cho da dầu có chỉ số SPF từ 30 trở lên.

8. Hạn chế việc trang điểm vào mùa hè

Để giảm tình trạng da nhờn mùa hè, bạn nên hạn chế việc trang triểm. Nếu có thể, bạn nên hạn chế việc trang điểm dày vì điều này sẽ càng làm các lỗ chân lông bị bịt kín dẫn đến mụn và dầu càng nhiều hơn. Bạn chỉ nên trang điểm khi thực sự cần thiết nếu không muốn da mình nhiều dầu và mụn phát triển nhiều hơn.

Tác giả: Thảo Nguyên

Nguồn tin: Báo Kiến thức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP