Trong nước

Đang bỏ thuốc chuột đầu độc nhiều người thì bị phát giác

Do tranh chấp đất đai, bà Điệp thực hiện chiêu bỏ thuốc chuột vào nồi nước buôn bán hàng bún của gia đình người cháu, nhằm đầu độc nhiều người, thì bị phát giác.

Công an Q.9, TP.HCM hiện đang tạm giữ hình sự nghi can Hồ Thị Ngọc Điệp (SN 1964, ngụ đường Nam Cao, P.Tân Phú, Q.9) để điều tra, làm rõ hành vi dùng thuốc chuột, định gây hại cho nhiều người. Do vụ việc được khám phá nhanh nên ý đồ của bà Điệp không thành công.


Nghi can Hồ Thị Ngọc Điệp bị bắt giữ tại cơ quan công an

Được biết, chị Trần Thị Bạch Tuyết (SN 1979) buôn bán hàng bún bò Huế, bún riêu cua ngay trước nhà số 73D đường Nam Cao, P.Tân Phú. Q.9. Còn bà Điệp cũng buôn bán hàng ăn sáng gần đó. Giữa chị Tuyết và bà Điệp có mối quan hệ họ hàng với nhau.

Rạng sáng 25/12, chị Tuyết dọn hàng ra buôn bán. Lúc chị Tuyết vào nhà, bà Điệp bí mật tiếp cận nồi nước lèo của chị này rồi bỏ vào bên trong vật lạ.

Tuy nhiên, hành vi của bà Điệp được camera an ninh của gia đình chị Tuyết ghi nhận lại, đúng lúc có người ngồi trước màn hình quan sát.


Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường

Ngay sau khi phát hiện, lúc 5h30 sáng 25/12 chị Tuyết đã trình báo cơ quan công an. Nhận tin báo này, Công an Q.9 phối hợp cùng công an P.Tân Phú tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu nước trong nồi nước lèo đi giám định. Công an cũng tiến hành tạm giữ bà Điệp để điều tra.


Bà Điệp thú nhận bỏ thuốc chuột vào nồi nước lèo bán bún của gia đình người cháu

Bước đầu bà Điệp thừa nhận hành vi bỏ thuốc chuột vào nồi nước lèo buôn bán bún của chị Tuyết nhằm hại chị này. Bà Điệp cũng khai báo, nguyên nhân thực hiện hành vi hãm hại, xuất phát từ việc tranh chấp đất đai.

Hiện công an Q.9 đang mở rộng điều tra.

Tác giả bài viết: Anh Sinh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP