Thể thao

Xuân Trường được phép về nước khi đội tuyển Việt Nam cần

Trước buổi ra mắt chính thức của tiền vệ Lương Xuân Trường tại câu lạc bộ Buriram United, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã tiết lộ nhiều điều khoản quan trọng trong bản hợp đồng cho mượn của tiền vệ người Tuyên Quang.

Xuân Trường đã trải qua cuộc kiểm tra y tế với CLB Buriram United.

Ngày 9-2, tiền vệ Lương Xuân Trường đã trải qua cuộc kiểm tra y tế với câu lạc bộ Buriram United. Trao đổi với báo chí trong nước, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết, Xuân Trường sẽ là người của nhà vô địch Thai League 1 kể từ ngày 10-2. Bên cạnh đó, ông chủ của đội bóng phố núi cũng cho biết, đội bóng Thái Lan phải “nhả” tiền vệ sinh năm 1995 này về phục vụ đội tuyển Việt Nam mỗi khi có nhu cầu: “Yêu cầu mà tôi đưa ra là mỗi khi đội tuyển Việt Nam có nhu cầu sử dụng thì Burinam United phải cho Xuân Trường về nước phục vụ và câu lạc bộ của Thái Lan đã khẳng định họ chấp nhận hoàn toàn”.

Yêu cầu của bầu Đức đối với nhà vô địch Thai League 1 2018 là một điều tốt cho đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho những giải đấu trong năm 2019. Còn nhớ, tại bán kết AFF Cup 2018, Buriram United đã làm khó đội tuyển Philippines khi bất ngờ triệu tập hậu vệ Stephan Palla trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới nhưng lại không triệu tập 5 cầu thủ khác trong biên chế của đội tuyển Thái Lan cũng đang tham dự giải đấu. Người hâm mộ và giới truyền thông Philippines đã rất tức giận với quyết định triệu tập người của Ban lãnh đạo câu lạc bộ Buriram United. Bởi điều này đã khiến cho đội tuyển Philippines không có được lực lượng mạnh nhất ngay trước thềm trận đấu gặp tuyển Việt Nam.

Trong bản hợp đồng cho mượn của tiền vệ người Tuyên Quang với câu lạc bộ Buriram United, phía Hoàng Anh Gia Lai cũng đã gài vào những điều khoản quan trọng. Trong đó, có điều khoản sẽ cho phép Lương Xuân Trường phải được thi đấu từ 70-80% số trận của Buriram United ở mùa 2019. Đây là một con số đáng kể với tiền vệ người Tuyên Quang bởi gã khổng lồ Thái Lan sẽ chinh chiến ở khá nhiều mặt trận: Thai League 1, Cúp FA, League Cup, Kor Royal Cup và AFC Champions League.

Khác với hoàn cảnh khi chuyển sang Hàn Quốc thi đấu trong màu áo Incheon United và Gangwon FC trong năm 2016 và 2017, Xuân Trường bây giờ đã trưởng thành lên rất nhiều và đã cho thấy được tài năng của mình trong màu áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng như đội tuyển quốc gia. Bản thân cầu thủ này cũng đặt quyết tâm rất lớn nhằm lấy lại phong độ cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm để chiếm được một suất đá chính trong đội hình của tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang Seo ở những giải đấu sẽ diễn ra trong năm nay.

Tiền vệ người Tuyên Quang cũng là trụ cột quan trọng ở ĐT Việt Nam.

Năm 2019 được xem là một mùa giải đặc biệt đối với bóng đá Việt Nam. Sau những thành công vang dội tại đấu trường khu vực và châu lục, nhiều cầu thủ đã lọt vào tầm ngắm của các đội bóng nước ngoài. Theo đó, chỉ trong ít ngày 3 cầu thủ là thủ môn Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), tiền đạo Nguyễn Công Phượng và tiền vệ Lương Xuân Trường (Hoàng Anh Gia Lai) đã đồng loạt chuyển ra nước ngoài thi đấu. Trong cuộc trao đổi của mình, bầu Đức cũng cho biết rất vui mừng khi thấy những cầu thủ Việt Nam có cơ hội chuyển ra nước ngoài thi đấu: “Tôi rất vui khi Xuân Trường được Buriram United chú ý và đeo đuổi để ký hợp đồng. Bóng đá Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể và tạo được tiếng vang trong châu lục trong một năm trở lại đây nên theo tôi, chuyện cầu thủ Việt Nam xuất ngoại cũng là lẽ thường tình”.

Với Hoàng Anh Gia Lai, dù không còn sự phục vụ của hai trụ cột quan trọng ở mùa giải 2019 nhưng bầu Đức vẫn tỏ ra lạc quan và cho rằng điều đó sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ khác có dịp tỏa sáng. Trong khi đó, huấn luyện viên Dương Minh Ninh cũng có niềm tin lớn vào những cầu thủ còn lại trong đội hình câu lạc bộ phố Núi. Trao đổi với báo chí trong nước, ông cho biết: “Xuân Trường và Công Phượng là những cầu thủ tốt nhất của đội bóng trong vài năm trở lại đây. Việc hai cầu thủ ấy ra đi là một mất mát lớn đối với câu lạc bộ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn đó Việt Hưng, Minh Vương, Ngọc Quang, Tuấn Anh, thậm chí còn có thể đôn Phan Thanh Hậu và Trần Thanh Sơn lên".

HLV Dương Minh Ninh nhấn mạnh sự ra đi của Công Phượng chính là cơ hội tốt để tiền vệ Trần Minh Vương tiếp tục tỏa sáng trong mùa giải 2019: “Ở mùa giải 2018, Minh Vương thi đấu rất tốt. Cậu ấy có nhiều trận đấu hay và bùng nổ. Mỗi khi vào sân, cậu ấy đều đá hết mình. Tôi hy vọng sau khi Xuân Trường và Công Phượng ra đi, cậu ấy sẽ biết nắm bắt cơ hội này".

Tại vòng 1 V.League 2019, Hoàng Anh Gia Lai sẽ hành quân đến sân 19 tháng 8 ở thành phố Nha Trang để làm khách trước đội chủ nhà S.Khánh Hòa. Trận đấu sẽ được diễn ra vào ngày 23-2 tới.

Tác giả: Đức Văn

Nguồn tin: Báo Biên Phòng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP