Thể thao

Xuân Trường đang dẫn đầu ở top cầu thủ hay nhất AFF Cup

Tiền vệ Xuân Trường bứt phá ngoạn mục lên vị trí số một ở cuộc bầu chọn cầu thủ hay nhất AFF Cup 2016. Tiền đạo Công Vinh cũng bám đuổi quyết liệt Dangda ở mục tiền đạo hay nhất.

Tính đến thời điểm 13h ngày 16/12, tiền vệ Lương Xuân Trường của đội tuyển quốc gia Việt Nam đang dẫn đầu trong hạng mục bỏ phiếu cầu thủ hay nhất AFF Cup do trang Goal tổ chức. Cuộc bầu chọn gồm các hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất; huấn luyện viên, tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ, thủ môn hay nhất và cầu thủ trẻ triển vọng nhất.

Xuân Trường đang sở hữu 1.135 phiếu, tương ứng tỷ lệ 34%. Đứng dưới Trường là tiền đạo kỳ cựu Boaz Salossa của tuyển Indonesia với 29% (967 phiếu).

Có tất cả 12 ứng viên của hạng mục cầu thủ hay nhất AFF Cup 2016, tuyển Việt Nam có tiền đạo Lê Công Vinh (105 phiếu, 3%). Các ứng viên khác gồm Stefano Lilipaly (Indonesia), Chan Vathanaka (Campuchia), Aung Thu và Zaw Min Tun (Myanmar), Hassan Sunny (Singapore), Rizal Ghazali (Malaysia), Stephan Schrock (Philippines), Teerasil Dangda và Kawin (Thái Lan).


Chi tiết lượng phiếu của 12 ứng viên hạng mục cầu thủ hay nhất AFF Cup, tính đến 13h ngày 16/12.

Các cầu thủ Việt Nam còn góp mặt ở 2 hạng mục bầu chọn khác. Công Vinh cạnh tranh cùng Boaz Salossa và Teerasil Dangda cho danh hiệu tiền đạo hay nhất. Vũ Văn Thanh tranh giải cầu thủ trẻ triển vọng nhất.

Tính đến 13h ngày 16/12, Công Vinh đã thu hẹp đáng kể khoảng cách với Dangda. Chân sút số 1 lịch sử đội tuyển Việt Nam đang có 207 phiếu, tương đương 40%. Dangda có 271 phiếu (52%). Tối hôm qua 15/12, Công Vinh vẫn kém Dangda rất xa.


Công Vinh bám đuổi Dangda tại hạng mục tiền đạo hay nhất.

Ở hạng mục cầu thủ trẻ triển vọng, hai tài năng Aung Thu (Myanmar) và Chan Vathanaka (Campuchia) đang so kè quyết liệt với lần lượt 6.102 phiếu và 6.007 phiếu. Vũ Văn Thanh mới chỉ có 607 phiếu.

Tác giả bài viết: Anh Dũng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP