Ngày 24-6, nguồn tin cho biết UBND huyện Krông Pắk đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Lắk về việc bồi thường cho 6 giáo viên bị chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định.
![]() |
Bị chấm dứt hợp đồng trái quy định, các giáo viên làm đủ nghề để kiếm sống |
Theo văn bản, thực hiện 2 bản án của tòa án về việc bồi thường cho 6 giáo viên bị chấm dứt hợp đồng lao động tại Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai và Trường THCS Ea Kly, UBND huyện Krông Pắk đã nhiều lần tổ chức cuộc họp, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã gặp những khó khăn vướng mắc nên hiện nay bản án vẫn chưa thực hiện được.
Theo đó, 2 bản án trên và các quyết định thi hành án xác định UBND huyện Krông Pắk và 2 trường phải liên đới bồi thường cho 6 giáo viên số tiền hơn 1,4 tỉ đồng, lãi suất phát sinh, đóng bảo hiểm xã hội theo quy định và cả án phí.
Từ các văn bản trả lời của sở ngành liên quan, UBND huyện nhận thấy việc thực hiện 2 bản án không thuộc phạm vi theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật ngân sách Nhà nước cũng không có mục nào quy định để sử dụng ngân sách huyện thực hiện bản án. Mặt khác, 2 bản án không xác định rõ ràng trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân là đối tượng phải thi hành án, dẫn đến UBND huyện khó thực hiện các bản án.
Ngày 21-10-2024, UBND huyện báo cáo và đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy có văn bản gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Đắk Lắk cho phép huyện được sử dụng nguồn ngân sách địa phương để thực hiện.
Do đó, UBND huyện đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất chủ trương cho sử dụng nguồn ngân sách năm 2025 của huyện để thực hiện các bản án. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm tra, làm rõ tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm, gây thiệt hại để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, cuối năm 2021, bà Nguyễn Thị Bình là giáo viên Trường THCS Ea Kly khởi kiện nhà trường vì bị chấm dứt HĐLĐ trái luật. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là UBND huyện Krông Pắk.
HĐXX đã tuyên Trường THCS Ea Kly và UBND huyện Krông Pắk có trách nhiệm liên đới bồi thường cho bà Bình hơn 175 triệu đồng và đóng bảo hiểm từ tháng 11-2018 đến tháng 11-2021.
Tương tự, đầu năm 2022, 5 giáo viên Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai khởi kiện trường này vì bị chấm dứt HĐLĐ trái quy định. HĐXX buộc Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai và UBND huyện Krông Pắk liên đới bồi thường cho các thầy cô giáo tổng cộng hơn 1,2 tỉ đồng.
Tuy nhiên, sau nhiều năm thắng kiện, 6 giáo viên vẫn mòn mỏi chờ UBND huyện và nhà trường bồi thường, khiến các giáo viên bức xúc.
Tác giả: Cao Nguyên
Nguồn tin: Báo Người Lao Động