Pháp luật

Xét xử Trang Nemo và đồng phạm gây rối trật tự công cộng

Sau 2 tuần hoãn xử, TAND Quận 1 (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử Nguyễn Xuân Hương Trang (tức Trang Nemo) và đồng phạm về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Chiều 16/6, sau 2 tuần tạm hoãn, TAND quận 1 (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo), Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi) và Phan Hoàng Nam (24 tuổi).

Trang và đồng phạm bị truy tố về cùng tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất 2 năm tù.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Phước Tuấn đã chết trong quá trình điều tra bổ sung vụ án nên Công an quận 1 đình chỉ điều tra bị can.

Hôm 31/5, phiên tòa được mở. Tuy nhiên, Trang vắng mặt. Luật sư của bị cáo cho biết ông nhận được tin nhắn của Trang báo phải nhập viện vì vấn đề sức khỏe, nên không thể dự tòa. HĐXX tạm hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo, bên phải) và đồng phạm tại tòa hồi 2022. Ảnh: Dương Trang.

Cáo trạng xác định Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo tại quận 1, TP.HCM. Mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh online, Trang hẹn gặp chị My tại cửa hàng để giải quyết.

Chiều 16/1, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. Tại đây, My và Yến vào cửa hàng gặp Trang để xin lỗi, còn Khanh đứng ở ngoài.

Quá trình nói chuyện, Khanh có lời lẽ bênh vực My rồi xảy ra cự cãi với nhóm đối phương. Khanh sau đó bị nhóm của Trang giật khẩu trang, lao vào đánh hội đồng dẫn đến bị thương, phải nhập viện. Vụ việc được phía Trang Nemo livestream, hàng trăm người kéo đến cửa hàng xem gây náo loạn đường Nguyễn Trãi.

Công an sau đó mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Nạn nhân bị thương tích 3%, đã làm đơn yêu cầu xử lý hình sự Trang và đồng phạm.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Phước Tuấn qua đời trong quá trình điều tra bổ sung, nên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra đối với bị can này.

Hồi tháng 11/2022, TAND quận 1 đưa vụ án ra xét xử. Quá trình xét xử, HĐXX cho rằng phiên tòa có nhiều tình tiết mới, phức tạp cần xem xét thêm. Ngoài ra, cần làm rõ hành vi gây thương tích, yêu cầu xử lý hình sự của bà Phạm Lệ Khanh, nên tòa quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hoàng Dương.

Tác giả: Dương Quỳnh Trang

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP