Pháp luật

Xét xử tài xế Mercedes tông chết người

Sáng 7/3, TAND tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm vụ tài xế Mercedes Phạm Văn Nam (44 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình) tông chết người ở TP Phan Thiết.

Bị cáo Phạm Văn Nam tại tòa. Ảnh: T.T.

Ba bị cáo liên quan khác là Nguyễn Thiện Khiêm, Trần Quốc Phong và Võ Lam Trường (cùng trú tỉnh Bình Thuận) bị truy tố với tội Cố ý gây thương tích và Cố ý làm hư hỏng tài sản quy định tại Điều 134 và Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 0h ngày 12/5, Phạm Văn Nam lái ôtô Mercedes chở theo 2 người bạn đi nhậu. Đến khu vực bờ kè phía trước quán Diệu Phát, xe của Nam suýt va chạm với nhóm Hà Xuân Hải (43 tuổi, ngụ TP Phan Thiết). Thấy sự việc không có gì nghiêm trọng, Nam tiếp tục lái ôtô đến quán Thuận Phát cách đó khoảng 100 m.

Khi xe vừa dừng trước quán nhậu, Hà Xuân Hải dùng tay chân, nón bảo hiểm đánh đập bị cáo Nam và anh Nguyễn Văn Xuyên (41 tuổi, người cùng ngồi trên xe Mercedes).

Sau khi bị đánh, Nam lái ôtô tông đổ xe máy của đối thủ và đuổi theo nhóm của Hải. Thấy vậy, nhóm của Hải cầm chai lọ, bàn ghế ném vào xe Mercedes. Hôm đó, Nam lái xe tông vào Hà Xuân Hải khi người này ném chiếc bàn inox lên đầu ôtô. Nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Nam điều khiển xe về TP.HCM. Đến chiều 12/5, bị can ra đầu thú và giao nộp chiếc Mercedes.

Phiên tòa được nhiều người quan tâm, theo dõi. Ảnh: Thanh Thanh.

Theo cơ quan tố tụng, sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố bị can Nam về tội Giết người, bị cáo này cùng ông Xuyên được đi giám định thương tật với kết quả lần lượt 1,5% và 4%, còn ôtô Mercedes bị thiệt hại hơn 36 triệu đồng. Cơ quan CSĐT đã trả xe Mercedes cho chủ sở hữu sau khi có kết quả định giá thiệt hại.

Còn Nguyễn Thiện Khiêm (34 tuổi), Võ Lam Trường (19 tuổi) và Trần Quốc Phong (28 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Thuận) bị truy tố về 2 tội Cố ý gây thương tích và Cố ý làm hư hỏng tài sản. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thiện Khiêm và Võ Lam Trường được tại ngoại, còn Phong đang thụ án tù 6 tháng ở vụ án khác.

Cũng theo cáo trạng, sau khi vụ việc xảy ra, gia đình bị cáo Nam đã bồi thường chi phí mai táng và thiệt hại khác cho gia đình nạn nhân 500 triệu đồng. Hôm 15/8/2022, vợ nạn nhân Hải và một số người liên quan đã có đơn xin bãi nại cho Phạm Văn Nam.

VLS cho rằng bị cáo Nam đã bồi thường thiệt hại, phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra; sau khi phạm tội đã đầu thú đã thành khẩn khai báo; được đại diện bị hại bãi nại; nhân thân tốt nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.

Tác giả: Thanh Thanh - Xuân Hoát

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP