Thể thao

World Cup 2018: Chờ đợi trận ra quân của nhà đương kim vô địch

Đội tuyển Đức dưới thời HLV Joachim Low sẽ bắt đầu cuộc hành trình bảo vệ “ngai vàng” World Cup 2018 bằng cuộc đối đầu với Mexico vào lúc 20h00 ngày 17/6.

Trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2018, đội tuyển Đức đã có những trận giao hữu không mấy thành công khi thua sát nút với tỉ số 2-1 trước Áo và chỉ có được thắng lợi nhọc nhằn với tỉ số tối thiểu trước Ả Rập Xê Út.

Thầy trò HLV Joachim Low đến World Cup năm nay với nhiều gương mặt mới xen kẽ với những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm như thủ thành M. Neuer, Muller, Ozil... cho thấy sự kết hơp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ của " những cỗ xe tăng" trong quá trình bảo vệ " ngai vang World Cup.

Trong quá khứ, “ những cỗ xe tăng” Đức luôn có truyền thống chơi bùng nổ ở trận ra quân. Từ World Cup 1990 tới nay, họ đều giành những chiến thắng ở trận đấu đầu tiên của vòng bảng, thậm chí từng tạo ra nhiều cơn mưa bàn thắng.

Với nhiều ngôi sao ở đẳng cấp thế giới như Kroos, Ozil, Muller, Reus, Draxler,.., Đức vẫn được đánh giá rất cao ở World Cup 2018. Họ rơi vào bảng đấu không hề dễ dàng với Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc nên rất cần 1 chiến thắng ở trận khai màn để tạo khí thế. Nếu thi đấu đúng khả năng và tinh thần, 3 điểm là mục tiêu không quá khó với thầy trò Joachim Low.

Đội tuyển Đức sẽ có trận ra quân trước Mexico trên con đường bảo vệ "ngai vàng" World Cup 2018" trên nước Nga.

Lối đá của tuyển Đức dưới thời HLV Joachim Low luôn là lối đá chặt chẽ, kỷ luật và không kém phần hoa mỹ. Rất có thể tuyển Đức sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 đầy biến hóa. Với bộ đôi tiền vệ trung tâm Khedira và Kroos, họ sẽ kéo Reus đá như một tiền đạo, trong khi đó Werner sẽ đảm nhận vị trí trung phong cắm. Trog khi đó Ozil sẽ là người cầm nhịp lối chơi cho tuyển Đức trong trận đầu ra quân.

Ở hàng phòng ngự, trung vệ Jerome Boateng được kỳ vọng sẽ kịp bình phục chấn thương mắt cá để góp mặt trong đội hình xuất phát.

Thủ thành M. Neuer với tài năng đã được khẳng định từ lâu sẽ là sự lựa chọn số một trong khung gỗ.

Ở bên kia chiến tuyến, đây là lần thứ 16 Mexico tham dự ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới. Thành tích tốt nhất của họ là tứ kết nhưng nó đã diễn ra cách đây quá lâu (năm 1986). Ở 6 VCK World Cup gần nhất, Mexico đều vượt qua vòng bảng nhưng cũng chỉ dừng bước ở vòng 1/8.

Mexico liệu có thể gây ra bất ngờ trước nhà đương kim vô địch Đức?

Đến World Cup lần này, Mexico đang có đủ những quân bài tốt nhất. Tuy nhiên, đội hình ĐT Mexico được dự đoán sẽ không có nhiều thay đổi so với trận thua 1-4 trước ĐT Đức hồi năm ngoái, với bộ khung gồm thủ môn Guillermo Ochoa, hậu vệ Hector Moreno, tiền vệ Dos Santos và chân sút Javier Hernandez.

Ở VCK World Cup 2018, Mexico là đội bóng giàu kinh nghiệm trận mạc nhất với tuổi bình quân của họ đã ngấp nghé mốc 30. Vì vậy, ở trận ra quân đêm nay, El Tri được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước “ những cỗ xe tăng Đức”.

Trong 11 cuộc đụng độ Mexico trước đây, Đức chỉ để thua duy nhất 1 trận (thắng 6, hòa 4, thua 1). Ở cuộc đụng độ Mexico hồi tháng 6 năm ngoái ở Confederations Cup, Đức đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1.

Đội hình dự kiến
Đức (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Hummels, Hector; Khedira, Kroos; Muller, Reus, Draxler; Werner.

Mexico: (4-1-4-1): Ochoa; Salcedo, Layun, Moreno, Araujo; Herrera; Vela, Guardado, Gio Dos Santos, Lozano; Jimenez.

Tác giả: Uông Đàm Linh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP