Pháp luật

Vụ người đàn ông bị sát hại ở TP.HCM: Nghi phạm là con trai nạn nhân

Nghi phạm liên quan đến vụ án mạng quận Phú Nhuận bị cảnh sát bắt giữ để lấy lời khai, làm rõ động cơ sát hại cha ruột.

Chiều 7/6, Công an quận Phú Nhuận cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án mạng ở phường 5.

Theo cảnh sát, danh tính nghi phạm là Nguyễn Anh Khoa (30 tuổi), còn nạn nhân là ông N.V.B. (72 tuổi, cha của Khoa).

Hiện cảnh sát lấy lời khai của Khoa để điều tra, làm rõ động cơ gây án.

Cảnh sát đến hiện trường tổ chức khám nghiệm. Ảnh: Lê Trai.

Trước đó, sáng cùng ngày, Công an quận Phú Nhuận nhận tin báo về việc phát hiện ông B. tử vong tại căn nhà trong hẻm Thích Quảng Đức, phường 5.

Công an khám nghiệm hiện trường, xác định ông B. tử vong trong phòng, cơ thể bị đâm nhiều nhát.

Hàng xóm tên Đ. cho biết cha con ông B. sống ở địa phương đã nhiều năm. Sáng 7/6, người thân không liên hệ được với ông B. nên gọi điện cho chính quyền địa phương nhờ can thiệp.

Lực lượng chức năng phường 5, quận Phú Nhuận, đến nhà phát hiện nhà ông B. khóa cửa nên quyết định phá khóa.

“Khi vào bên trong, mọi người phát hiện ông B. tử vong trong căn phòng còn bật máy lạnh”, ông Đ. cho biết.

Theo ông Đ., từ lúc phát hiện sự việc, hàng xóm không nhìn thấy con trai của ông B. xuất hiện.

Tác giả: Lê Trai

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP