Thể thao

Tuyển nữ Việt Nam gặp thách thức cực lớn ở giải Đông Nam Á

Đội tuyển nữ Việt Nam có thêm đối thủ cạnh tranh ngôi hậu tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022.

Theo kế hoạch, giải vô địch bóng nữ Đông Nam Á 2022 sẽ khởi tranh từ ngày 4/7 đến 17/7/2022.

Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng bảo vệ chức vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022

Với lứa cầu thủ đầy tài năng, tuyển nữ Việt Nam liên tục thống trị các giải đấu trong khu vực. Mới nhất có thể kể đến là việc giành HCV SEA Games 31 trên sân nhà.

Tuy nhiên, tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022, nhiệm vụ bảo vệ ngôi hậu của thầy trò HLV Mai Đức Chung là cực kỳ khó khăn bởi sự xuất hiện của tuyển Australia.

Đội bóng đến từ châu Đại dương được cho là chỉ đem đội hình 2 để dự giải nhưng cần biết hiện tại họ đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng FIFA.

Không chỉ có tính chuyên nghiệp cao, “Chuột túi” còn sở hữu những cầu thủ có thể hình, thể lực vượt trội so với mặt bằng chung của Đông Nam Á.

Tuyển nữ Australia từng có 5 lần dự giải, trong đó họ vô địch vào năm 2008 sau khi đánh bại nữ Việt Nam ở trận chung kết. Ngoài ra, đội bóng áo vàng còn có 2 lần giành ngôi á quân.

Tại giải năm nay, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B với sự góp mặt của Campuchia, Lào, Đông Timor và Myanmar.

Trong khi đó, bảng A gồm các đội Australia, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và chủ nhà Philippines.

Các đội trong 1 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội dẫn đầu sẽ giành vé vào bán kết.

Theo lịch, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi hậu bằng trận đấu với Campuchia vào ngày 7/7.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP