Thể thao

Tottenham lỡ cơ hội trở lại top 4

Spurs bị Brentford cầm hòa không bàn thắng ở vòng 34 Premier League đêm 23/4 (giờ Hà Nội).

Hàng công xuống phong độ khiến Tottenham hụt hơi trong giai đoạn nước rút của mùa giải. Hai trận liên tiếp, Spurs không tung nổi một cú sút trúng đích và hậu quả là bị Arsenal đòi lại vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Sau khi biết tin "Pháo thủ" hạ Man United ở trận đấu sớm vòng 34, HLV Antonio Conte tung vào sân đội hình tốt nhất với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, chủ nhà Brentford mới là đội chơi tốt hơn.

Brentford chơi đầy tự tin sau khi đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

"Bầy ong" liên tục khiến hàng thủ đội khách xáo trộn bằng những pha đột phá dũng mãnh của cặp tiền đạo Ivan Toney, Bryan Mbeumo.

Trong ngày tái ngộ CLB cũ, Christian Eriksen chơi đầy ấn tượng, đặc biệt là ở những tình huống cố định. Tiền vệ người Đan Mạch cùng Toney suýt mang về bàn mở tỷ số cho chủ nhà ở phút 17. Cú đánh đầu của tiền đạo số 17 bị Hugo Lloris xuất sắc cản phá.

Sang hiệp hai, Spurs cố gắng dâng đội hình nhưng vẫn không thể tạo ra sự khác biệt. Tuyến giữa bị phong tỏa khiến cặp tiền đạo Harry Kane, Son Heung-min liên tục trong tình trạng đói bóng.

Dấu ấn duy nhất của "Gà trống" chỉ là pha tung người móc bóng đi chệch khung thành trong gang tấc của Kane ở phút 90+2.

Trận hòa 0-0 tại sân Brenford khiến thầy trò HLV Conte giậm chân ở vị trí thứ 5. Họ kém Arsenal 2 điểm trong khi mùa giải còn 5 vòng. Trận derby Bắc London vào ngày 13/5 nhiều khả năng sẽ quyết định CLB nào kết thúc mùa giải trong nhóm dự Champions League.

Tác giả: Tuấn Nguyên

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP