Xã hội

Thủy triều xuống nhanh, ghe chở 23 tấn gạo bị lật và chìm xuống sông

Ngày 10-1, một chiếc ghe gỗ chở 23 tấn gạo trên sông Bô Kê (xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) bị lật và chìm.

Ghe chở 23 tấn gạo bị lật, chìm xuống sông

Theo đó, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, anh Võ Thanh Toàn (sinh năm 1986, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) điều khiển ghe gỗ biển kiểm soát HG-0764 chở gạo di chuyển trên sông Bô Kê (hướng cầu Bô Kê ra cầu Ông Me Nhỏ). Cùng đi trên ghe có vợ anh Toàn là chị Trần Siếu Lến (sinh năm 1985).

Khi ghe đến khu vực ngã 3 sông Bô Kê thuộc thủy phận ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ thì gặp xoáy nước, kết hợp thủy triều xuống nhanh, nước chảy xiết khiến ghe gỗ bị lật và chìm.

Lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ phương tiện gặp nạn

Hậu quả, 23 tấn gạo trên ghe bị chìm xuống sông, máy móc trên phương tiện hư hỏng. Rất may không có thương vong về người.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an, quân sự ở huyện Long Hồ và người dân địa phương đã kịp thời ứng cứu người gặp nạn, hỗ trợ trục vớt phương tiện.

Tác giả: TUẤN QUANG

Nguồn tin: sggp.org.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP