Pháp luật

Thuê nhà ở lâu năm, dùng giấy tờ giả bán trót lọt 5 chung cư cao cấp

Liên quan tới vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án Nguyễn Quang Huy làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản; chuyển cơ quan CSĐT CATP Hà Nội điều tra mở rộng theo thẩm quyền.

Đối tượng Nguyễn Quang Huy

Như ANTĐ đã đưa tin, ngày 4-4, tại đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm đã xảy ra vụ cưỡng đoạt tài sản liên quan tới việc vay nợ sử dụng giấy tờ giả mua bán nhà.

Điều tra làm rõ, cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm xác định Nguyễn Quang Huy (SN 1983), trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội thuê và ở tại căn hộ số 804 tòa nhà Hei Tower chung cư điện lực số 1 đường Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Do cần tiền để sử dụng vào việc cá nhân nên Nguyễn Quang Huy còn thuê thêm 4 căn hộ chung cư khác gồm: căn hộ số 2010 và 3207 Tòa nhà Daimon Flower Tower số 1 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính; Căn hộ B11 tầng 18 Tòa nhà Golden West tại lô đất số 2.5 HH đường Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân, sau đó sử dụng máy tính cá nhân, máy Scan và máy in màu làm giả hợp đồng mua bán 05 căn hộ chung cư nêu trên của các chủ đầu tư với Huy và các giấy tờ xác nhận khác đều có chữ ký và hình dấu tròn để thể hiện đối tượng này là chủ sở hữu của các căn hộ đó.

Sau đó Huy dùng các hợp đồng giả để vay tiền của các cá nhân dưới hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng căn hộ, giao dịch được thực hiện tại các Văn phòng công chứng.

Theo đó, căn hộ số 2010 tòa nhà Daimon Flower Tower của công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội, Huy ký hợp đồng bán cho anh Bùi Thanh Tùng, trú tại phường Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội với số tiền 4,5 tỷ đồng; căn hộ số 3207 Tòa nhà Daimon Flower Tower, Huy ký hợp đồng bán cho anh Đặng Xuân Minh, trú tại phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm với số tiền 4 tỷ đồng; căn hộ số 804 tòa nhà Hei Tower chung cư điện lực của Công ty cổ phần đầu tư điện lực Hà Nội tại số 1 đường Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, Huy ký hợp đồng bán cho anh Nguyễn Bảo Quang, trú tại phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm với số tiền 1,5 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra Nguyễn Quang Huy đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Huy khai nhận làm giả hợp đồng mua bán nhà để vay tiền nhưng ký hợp đồng mua bán tại Văn phòng công chứng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Quang Huy tại căn hộ số thuộc chung cư điện lực số 1 đường Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, cơ quan điều tra thu giữ máy tính, máy in màu, máy scan là phương tiện Huy dùng để làm giả hợp đồng.

Thủ đoạn của đối tượng là ký hợp đồng thuê nhà thời gian dài từ 1-3 năm, trả tiền thuê qua tài khoản nên chủ nhà gần như không xuất hiện. Lợi dụng các văn phòng công chứng không thẩm định kỹ hồ sơ mua bán nhà nên Huy đã sử dụng giấy tờ giả qua mặt các văn phòng công chứng để làm thủ tục mua bán nhà một cách công khai. Chính vì thế, hầu hết những người mua căn hộ trên đều không hay biết mình đang giao dịch với một đối tượng lừa đảo. Với thủ đoạn này, Huy đã gây ra 5 vụ lừa đảo bằng hình thức mua bán nhà.

Ngày 20-4, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Quang Huy về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức theo Điều 267 Bộ luật Hình sự.

Đối với căn hộ B11 tầng 18 Tòa nhà Golden West, thông qua Phạm Thị Yến, Đỗ Thanh Tùng, Nguyễn Đắc Thắng và Nguyễn Thị Lan Anh, Huy ký hợp đồng bán cho ông Hoàng Kim Đồng để vay số tiền 2 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra vào ngày 4-4 tại phường Đông Ngạc.

Tác giả: Văn Trường

Nguồn tin: Báo An Ninh Thủ Đô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP