Trưa 15/5, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Mũi Né, cho biết, UBND phường đã có báo cáo nhanh kết quả tiếp nhận và giải quyết vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em xảy ra tại Nhóm trẻ gia đình Thúy Hằng thuộc Kp1, phường Mũi Né.
Theo đó, UBND phường Mũi Né đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp tổ chức làm việc và kiểm tra trực tiếp tại cơ sở Nhóm trẻ gia đình Thúy Hằng thuộc Khu phố 1, phường Mũi Né.
Theo quy định, nhóm trẻ có 7 trẻ dưới 2 tuổi phải có ít nhất 2 người chăm sóc.
Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, cơ sở hiện tại của bà Hà chỉ có một mình bà trực tiếp trông giữ trẻ, không đảm bảo đúng quy định.
Về cơ sở vật chất, nơi giữ trẻ đảm bảo các điều kiện cơ bản, tuy nhiên, hệ thống camera giám sát đã bị hỏng và chưa được sửa chữa. Ngoài ra, bà Hà hiện không có chứng chỉ hành nghề và cũng chưa được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.
Trên cơ sở các vi phạm nêu trên, Tổ kiểm tra của UBND phường Mũi Né đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động kể từ ngày 15/5/2025 cho đến khi hoàn thiện đầy đủ các điều kiện còn thiếu theo quy định.
![]() |
Vết bầm tím trên lưng cháu A. (Ảnh: CACC). |
Trước đó, vào lúc 20h30 ngày 13/5, chị Lê Thị Lộc (trú phường Mũi Né, Tp.Phan Thiết) đến Công an phường trình báo nghi ngờ con gái mình là bé N.L.H.A. (sinh ngày 12/11/2022) bị bảo mẫu Lê Thị Hà (bà Bảy), tại nhóm trẻ gia đình Thúy Hằng, có hành vi bạo hành.
UBND phường sau đó chỉ đạo đưa bé đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và mời bà Hà lên làm việc. Bà Hà khai sáng 12/5 nhận bé như thường lệ, được mẹ bé dặn bé đang bị tiêu chảy và hăm vùng kín.
Khoảng 13h30 cùng ngày, khi thay tã, bà phát hiện vùng kín bé bị hăm đỏ nên đã nhắn tin báo cho mẹ bé. Bà Hà khẳng định không đánh bé, và không để ý đến các vết bầm khác. Công an đã tạm giữ đoạn tin nhắn để phục vụ điều tra.
![]() |
Chị Lộc trình báo sự việc với Công an phường Mũi Né. (Ảnh: CA). |
Ngày 14/5, Công an phường tiếp tục mời chị Lê Thị Lộc lên làm việc theo chỉ đạo của UBND phường.
Chị Lộc cung cấp kết quả siêu âm cho thấy bé A. bị dập cơ quan sinh dục ngoài, tổn thương lồng ngực và bầm vùng bẹn, môi lớn. Tuy nhiên, bác sĩ chẩn đoán các vết bầm có thể do té ngã, không phải do bị đánh.
Riêng các vết bầm ở lưng, mí mắt trái và cánh tay trái được bác sĩ nhận định là do bé bị ngã. Chị Lộc khẳng định, không nghi ngờ bà Hà có hành vi bạo hành con mình.
Chị Lộc cho biết, do thấy bà Hà nhận giữ bé A. mà không có trách nhiệm, khiến bé bị ngã nên bức xúc trình báo để công an nhắc nhở.
Chị cũng không yêu cầu giám định thương tích hay bồi thường.
Tác giả: Nguyễn Đắc Phú
Nguồn tin: nguoiduatin.vn