Pháp luật

Công an thông tin vụ cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế tông chết cụ ông

Theo lãnh đạo Công an huyện Cao Lộc, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế gây tai nạn khiến cụ ông tử vong, quá trình kiểm tra hơi thở không có nồng độ cồn.

Hiện trường vụ tai nạn

Trao đổi với PV, Đại tá Ngô Tiến Dũng, Trưởng Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) cho biết, kết quả kiểm tra hơi thở của tài xế Hoàng Ngọc Tân - (37 tuổi, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Lạng Sơn, người gây tai nạn khiến cụ ông tử vong vào ngày 3/1 không có nồng độ cồn. Hiện cơ quan công an vẫn chưa khởi tố vụ án vì đang trong quá trình xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 3/1/2020, tài xế Hoàng Ngọc Tân (trú tại khu đô thị Phú Lộc, TP Lạng Sơn), điều khiển xe Mercedes va chạm với xe đạp đi cùng chiều. Người đi xe đạp được xác định là ông Hoàng Văn T., (68 tuổi, ở phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Sau khi gây tai nạn, tài xế Tân cùng người dân dùng đúng chiếc xe gây tai nạn đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng cùng tuổi cao, sức yếu nên nạn nhân đã tử vong. Sau đó, tài xế Hoàng Ngọc Tân đã đến trụ sở Công an huyện để trình diện.

Trước thông tin dư luận cho rằng thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông trên, Đại úy Hoàng Ngọc Tân trong tình trạng say xỉn. Tuy nhiên, thông tin này đã được cơ quan chức năng xác định không đúng.

Tác giả: Minh Ngân (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP