Trong nước

Ông Lê Trường Lưu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế đã bầu ông Lê Trường Lưu - bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khóa XV - tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Lê Trường Lưu đọc diễn văn khai mạc Đại hội Đảng bộ Thừa Thiên Huế - Ảnh: Tư liệu đại hội

Chiều 22-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế đã bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 với 50 tỉnh ủy viên.

Ngay sau đó, Ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới đã họp hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI gồm 15 người. Ông Lê Trường Lưu, bí thư Tỉnh ủy khóa XV, tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tuyệt đối.

Ông Lê Trường Lưu sinh ngày 23-1-1963 tại xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông có bằng cử nhân hành chính, thạc sĩ quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị, đã từng kinh qua các chức vụ giám đốc Sở Tài chính, bí thư thị ủy Hương Thủy, phó chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch HĐND tỉnhThừa Thiên Huế. Từ tháng 10-2015, ông Lưu được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khai mạc ngày 22-10, có 350 đại biểu, với chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương".

Đại hội đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 6 chương trình trọng điểm, 13 nhiệm vụ, 4 nhóm giải pháp.

Tác giả: M. TỰ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP