Trong nước

Bà Nguyễn Thị Thu Hà tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khóa XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng 22/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục chương trình làm việc. Ông Trần Hồng Quảng thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Kết quả bầu cử: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 15 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình khóa XXII: bà Nguyễn Thị Thu Hà; ông Trần Hồng Quảng; ông Phạm Quang Ngọc; ông Tống Quang Thìn; ông Mai Văn Tuất; ông Tô Văn Từ; bà Bùi Mai Hoa; ông Lưu Danh Tuyên; ông Đỗ Việt Anh; ông Lê Hữu Quý; ông Phạm Văn Sơn; ông Đinh Công Thanh; ông Bùi Hoàng Hà; ông Trần Song Tùng; ông Đinh Việt Dũng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Các ông Trần Hồng Quảng, Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người; ông Tô Văn Từ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình:

Bà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1970), tại xã Ninh Tiến, huyện Hoa Lư (nay là xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình).

Bà Hà có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Từ năm 2010 đến nay bà từng kinh qua các chức vụ:

Tháng 7/2010 đến tháng 3/2012: Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Giám đốc Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương (nay là Học viện Phụ nữ Việt Nam).

Từ tháng 3/2012 đến tháng 2/2014: Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam kiêm Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long.

Tại Hội nghị BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI, lần thứ 7, ngày 25/12/2015, bà Nguyễn Thị Thu Hà được bầu là Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bà Hà được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI (ngày 8/4/2016), bà Nguyễn Thị Thu Hà được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2012 – 2017).

Ngày 9/3/2017, Đại hội BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII, bà Hà tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ngày 24/4, bà Nguyễn Thị Thu Hà nhận quyết định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, bà Nguyễn Thị Thu Hà là Đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2021 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang.

Tác giả: Thái Bá

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP