Trong tỉnh

Nước trong hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ cao đột biến do mưa to tại Lào

Trong những ngày qua, Thủy điện Bản Vẽ đã thực hiện hiệu quả việc cắt lũ, tránh gây ra trận lũ lớn trên diện rộng cho hạ du, giảm nguy cơ gây thiệt hại lớn về người, tài sản và sản xuất nông nghiệp.

Tổng lưu lượng nước lũ tích tại hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ lên đến 774 triệu m3, tính đến 10 giờ ngày 10/8. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Sau nhiều ngày mưa to tại Lào, nước lũ thượng nguồn đổ về lưu vực hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương, Nghệ An) rất lớn khiến lưu lượng nước chứa trong hồ tăng cao đột biến.

Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ đã chủ động lên phương án sẵn sàng điều tiết nước chứa trong hồ nhằm thực hiện hiệu quả việc cắt giảm lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn hồ đập.

Trong lịch sử vận hành nhà máy, đây là lần đầu tiên nước lũ đổ về hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ tăng cao một cách đột biến trong thời gian dài. Nước lũ từ thượng nguồn nước Lào bắt đầu đổ về từ ngày 3/8, khi hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ đang ở mực nước chết (158,8m). Lũ về hồ đã đạt đỉnh với lưu lượng lớn nhất là 2.700 m3/giây (ngày 6/8).

Đến ngày 10/8, nước hồ Bản Vẽ ở cao trình hơn 186m (cách mực nước cần xả theo quy trình điều tiết hồ chứa gần 6m).

Ông Hoàng Văn Ngọc, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ, cho biết chỉ trong gần 1 tuần, mực nước tại hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ đã tăng thêm khoảng hơn 30m, tương đương tổng lượng nước lũ về hồ đạt 774 triệu m3 (đến 10 giờ ngày 10/8).

Trong những ngày qua, Thủy điện Bản Vẽ đã thực hiện hiệu quả việc cắt lũ, tránh gây ra một trận lũ lớn trên diện rộng cho hạ du, giảm nguy cơ gây thiệt hại lớn về người, tài sản và sản xuất nông nghiệp.

Theo ông Ngọc, hiện lưu lượng nước về hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ đang giảm dần nhưng vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao. Trong khi 80% lưu vực hồ chứa nước Bản Vẽ nằm bên Lào và phụ thuộc lớn vào thời tiết nước bạn.

Nếu những ngày tới, tại Lào tiếp tục xuất hiện mưa lớn thì hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ phải xả nước điều tiết. Hiện, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã đã chuẩn bị sẵn sàng phương án xả nước, đảm bảo an toàn công trình và theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Sông Cả.

Ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, cho biết với diễn biến bất thường của thời tiết hiện nay, Thủy điện Bản Vẽ cần sẵn sàng phương án xả điều tiết nước để đảm bảo an toàn hồ đập theo quy định vận hành.

Đến ngày 10/8, nước hồ Bản Vẽ ở cao trình 186m, cách mực nước cần xả theo quy trình điều tiết hồ chứa gần 6m. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Đồng thời, các địa phương cần khẩn trương rà soát diện tích sản xuất cây trồng, vật nuôi, thủy sản, tài sản tại những khu vực có khả năng bị ảnh hưởng để có phương án chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi Thủy điện Bản Vẽ xả nước điều tiết.

Liên quan đến nội dung này, chiều 10/8, đoàn công tác của Tổng Công ty Phát điện 1 đã kiểm tra thực tế tại nhiều vị trí xung yếu như đập dâng, đập tràn, cửa nhận nước, Trạm phân phối 220KV, cầu tạm Bailey, các tuyến đường vận hành và làm việc với Công ty Thủy điện Bản Vẽ về chuẩn bị ứng phó với thiên tai; phối hợp với các cấp trong việc điều tiết hồ chứa trong mùa mưa lũ.

Ông Nguyễn Tiến Chương - Phó Tổng Giám đốc Công ty Phát điện 1 cho biết đây là một trận lũ lớn xuất phát từ việc mưa lớn kéo dài tại Lào. Đến thời điểm hiện nay, Thủy điện Bản Vẽ đã thực hiện việc tích hầu như hoàn toàn nước lũ, cắt lũ hiệu quả cho vùng hạ du.

Thời gian tới, Công ty Thủy điện Bản Vẽ cần theo dõi sát lượng mưa và diễn biến thời tiết khu vực lưu vực hồ; nâng cao tính chủ động, xây dựng phương án ứng phó hợp lý, tránh bị động với những diễn biến bất thường của thời tiết, đảm bảo việc vận hành hồ chứa nước theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa, ông Chương nhấn mạnh.

Thủy điện Bản Vẽ là hồ chứa lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ với dung tích hơn 1,8 tỷ m3; trong đó dung tích hữu ích từ cao trình 155-200m là 1,3 tỷ m3 nước. Đây là công trình đa mục tiêu, nhiệm vụ chính là cắt giảm lũ vào mùa mưa, chống hạn vào mùa khô và phát điện đảm bảo an ninh năng lượng cho Hệ thống Điện Quốc gia./.

Tác giả: Tá Chuyên

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP