Thể thao

Nhà báo châu Á chê chiến thuật Việt Nam ở Asian Cup 2019

Trong bài viết trên Fox Sports Asia, ký giả Akshat Mehrish cho rằng chiến thuật của Việt Nam chưa phát huy hiệu quả như khi vô địch AFF Cup 2018.

Tại đấu trường lớn nhất châu lục, Việt Nam khởi đầu bằng thất bại 2-3 gặp Iraq rồi thua ứng viên vô địch Iran 0-2. Đến lượt trận cuối cùng, đoàn quân của HLV Park Hang-seo mới thi đấu dễ dàng hơn và thắng 2-0 trước đội yếu nhất bảng D là Yemen.

''Chiến thuật phòng ngự phản công của Việt Nam chưa phát huy hiệu quả tại Asian Cup. Thực tế, họ đã lọt lưới năm bàn trong hai trận đầu, trong khi con số này chỉ là bốn trên hành trình vô địch AFF Cup 2018. Vấn đề của chiến thuật mà HLV Park Hang-seo áp dụng là: khi phòng ngự, bạn phải có hàng thủ mạnh để gây áp lực và bẻ gãy đối thủ trong một vài giây rồi tạo ra những pha phản công chết người. Nếu không, đội bóng chỉ như 10 cầu thủ co cụm trên phần sân nhà'', Akshat bình luận.

Akshat cho rằng Việt Nam cần phòng ngự tốt hơn và phản công sắc bén hơn nữa mới đủ tranh tài trên đấu trường Asian Cup.

Ngoài chiến thuật, nhà báo của Fox Sports Asia cũng cho rằng Việt Nam đang thiếu phương án tấn công: "Việc để Nguyễn Anh Đức ở nhà khiến 'Rồng Vàng' phải dựa nhiều hơn vào những tình huống cố định, trong đó có cả hai bàn của Quang Hải và Ngọc Hải trong trận thắng Yemen".

Điểm tích cực lớn nhất mà Akshat nhận thấy ở Việt Nam hiện nay là Quang Hải. Ngôi sao mang áo số 19 thi đấu không thiếu một phút nào từ đầu giải, và đóng góp rất nhiều vào lối chơi dù đôi khi phải thi đấu ở vị trí không phải sở trường. Trong trận ra quân với Iraq, anh là người chọc khe để Công Phượng băng lên gây áp lực khiến cầu thủ Iraq phản lưới. Ở bàn thứ hai của Việt Nam trận đó, cũng chính Quang Hải là người mở ra cơ hội bằng đường chuyền xứng đáng điểm 10 cho Trọng Hoàng. Đến trận quyết định với Yemen, tiền vệ người Hà Nội ghi bàn mở tỷ số bằng cú sút phạt tuyệt đẹp, giúp các đồng đội trút bỏ gánh nặng tâm lý.

Akshat viết: ''Quang Hải là tia sáng rực rỡ nhất trong đội tuyển Việt Nam có phần mờ nhạt ở vòng bảng, thậm chí cậu ấy đã ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất giải năm nay. Chỉ trong vòng một năm, cầu thủ 21 tuổi này đã đi từ cấp độ trẻ đến vai trò chủ lực ở tuyển quốc gia. Và sau vòng bảng vừa qua, giá trị của cầu thủ hay nhất AFF Cup 2018 sẽ tiếp tục đi lên''.

Tác giả: Thanh Quý

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP