Pháp luật

Nghi phạm phóng hỏa khiến 2 phụ nữ tử vong tại Bình Phước khai gì?

Sau vài ngày điều trị tại bệnh viện, nghi phạm phóng hỏa khiến 2 phụ nữ tử vong tại Bình Phước đã tỉnh táo và khai nguyên nhân vụ việc.

Nghi phạm Nguyễn Đình Nhi (Ảnh: C.A.).

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Nhi (56 tuổi, ngụ xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập) để điều tra về hành vi Giết người.

Nguyễn Đình Nhi là nghi phạm phóng hỏa căn nhà tại thôn Bù Rên (xã Bù Gia Mập) vào ngày 16/6 khiến bà Trần Thị Ngọc V. (52 tuổi, vợ ông Nhi) và Trần Thị Ngọc T. (53 tuổi, quê Quảng Nam, chị bà Vân) tử vong.

Sau khi phóng hỏa, ông Nhi uống thuốc độc tự tử nhưng được mọi người phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu. Khi hồi tỉnh, đối tượng này đã đầu thú tại cơ quan công an.

Bước đầu ông này khai, cuộc sống vợ chồng xảy ra mâu thuẫn từ lâu. Mới đây, giấy tờ vườn rẫy của 2 vợ chồng bị vợ sang tên hết cho con và còn muốn đuổi ông ra khỏi nhà, ra đi với 2 bàn tay trắng.

Nhiều lần đi làm về nghi phạm còn bị vợ chửi bới, đánh đập nhưng không dám chống trả vì sợ vợ gọi người thân đến hành hung.

Nghi phạm Nguyễn Đình Nhi cho rằng những việc này đã tạo áp lực khiến bản thân không thể kìm nén.

Công an phong tỏa hiện trường vụ án (Ảnh: A.X.).

Rạng sáng 16/6, Nhi lẻn vào phòng dùng điện chích vào người vợ. Bị điện giật, bà V. bật dậy la lớn, bà T. nằm bên cũng tỉnh giấc la lên.

Lúc này, Nhi bỏ ra ngoài lấy can xăng chuẩn bị từ trước tạt vào phòng rồi châm lửa. Đám cháy bùng lên dữ dội thiêu rụi đồ đạc và khiến 2 người phụ nữ bên trong tử vong.

Tác giả: Phan Lâm

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP