![]() |
Nghệ An tăng hiệu quả phục vụ người có công |
Việc hợp nhất hai cơ sở điều dưỡng này nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Trung tâm mới sẽ có cơ cấu tổ chức hợp lý, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; đồng thời sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, viên chức hiện có, phát huy vai trò và trách nhiệm trong công tác quản lý, phục vụ.
Theo đề án, nguyên tắc hợp nhất là giữ nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, biên chế và người lao động của hai đơn vị trước khi sáp nhập. Các phòng có chức năng, nhiệm vụ tương đồng được gộp lại; những chức năng trùng lắp hoặc phân tán sẽ được điều chỉnh để đảm bảo nguyên tắc “một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm”.
Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ, đảm nhiệm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị và phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân. Trung tâm sẽ tiếp nhận, quản lý nuôi dưỡng, điều trị cho thương binh, bệnh binh và người có công có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là các trường hợp có tỷ lệ thương bệnh tật từ 81% trở lên; bệnh nhân tâm thần và một số đối tượng là con đẻ của người có công bị tâm thần theo quy định.
Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với UBND các xã, phường để vận động, hỗ trợ, đưa đón thương binh nặng sau khi ổn định sức khỏe trở về địa phương và tiếp tục hưởng chế độ ưu đãi. Hoạt động chuyên môn của Trung tâm sẽ kết hợp nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều dưỡng, điều trị và phục hồi chức năng cho người có công.
Trung tâm cũng có nhiệm vụ đảm bảo tiêu chuẩn nuôi dưỡng, điều dưỡng, quyền lợi vật chất và tinh thần cho các đối tượng được giao quản lý theo đúng quy định; cung cấp thông tin kịp thời để người có công nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định địa phương và nội quy của Trung tâm. Ngoài ra, Trung tâm được phép cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và điều dưỡng theo yêu cầu.
Về tổ chức bộ máy, lãnh đạo Trung tâm gồm 1 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc. Trước hợp nhất, hai đơn vị có tổng cộng 4 phòng chuyên môn (mỗi đơn vị 2 phòng). Sau sáp nhập, số đầu mối giảm còn 3 phòng (giảm 25%): Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Y tế – Điều dưỡng; Phòng Chăm sóc – Phục hồi chức năng.
Biên chế của Trung tâm sau hợp nhất trước mắt gồm tổng cộng 72 người, trong đó có 70 viên chức và 2 lao động hợp đồng. Việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng viên chức và người lao động sẽ tuân thủ quy định của pháp luật và phân cấp quản lý hiện hành.
Tác giả: Lê Quyết
Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn