Trong tỉnh

Nghệ An: Nhiều dịch vụ đã mở lại, nhưng còn “dè dặt”

Sau đợt cách ly xã hội dài ngày, từ sáng 23.4, nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại Nghệ An đã được mở lại. Tại TP. Vinh, trung tâm của tỉnh Nghệ An, nhiều hoạt động đã mở lại nhưng còn “dè dặt”.

Phố Nguyễn Văn Cừ đã nhộn nhịp trở lại. Ảnh: PV

Sáng 23.4, theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết các cửa hàng kinh doanh, dịch vụ tại các tuyến phố ở TP. Vinh (Nghệ An) đã mở cửa trở lại.

Một tiệm cà phê đã mở lại nhưng chưa đông khách. Ảnh: Quang Đại

Một số cửa hàng như tiệm cà phê, giải khát, kinh doanh điện thoại, điện tử đã đón khách, nhưng lượng khách chưa nhiều. Người ngồi trong tiệm cà phê ít và đảm bảo khoảng cách.

Một số cơ sở mở cửa vệ sinh, sắp xếp, chứ chưa đón khách.

Đường phố đông đúc, nhộn nhịp hơn, tuy nhiên vẫn còn thưa vắng nhiều so với trước khi có dịch. Trên đường phố đã xuất hiện xe khách nội tỉnh, xe taxi… nhưng chưa nhiều, và khách đi xe còn rất vắng.

Theo kế hoạch, sáng 23.4, các cơ quan công sở trở lại hoạt động bình thường, nhưng phải bảo đảm nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch.

Nhìn chung, người dân đã tham gia các hoạt động kinh doanh dịch vụ, tuy nhiên còn cảnh giác cao với dịch bệnh. Một số chủ cơ sở kinh doanh dự đoán phải sau khoảng 1 tuần đến 10 ngày nữa, khi tình hình dịch bệnh trong nước ổn định, mọi hoạt động mới bình thường trở lại.

Xe taxi chờ khách tại ngã 6 TP. Vinh. Ảnh: Quang Đại

Trước đó, vào chiều 22.4, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ban hành văn bản hỏa tốc số 2430 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, cho phép hoạt động đối với một số cơ sở kinh doanh, các loại hình dịch vụ khác, nhưng không tập trung quá 10 người vào cùng một thời điểm, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.

Cho phép mở lại các hoạt động giao thông nội tỉnh, nhưng các phương tiện không chở quá 20 khách, không chở quá 50% số ghế, khai thác 50% số chuyến.

Cho phép học sinh từ THCS đến Đại học trở lại trường từ 27.4, học sinh Tiểu học, Mầm non trở lại trường từ 4.5. Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đi làm bình thường từ 23.4.

Theo đó, tạm dừng các hoạt động: các nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng tập trung đông người, tất cả các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, vui chơi, giải trí công cộng; tạm dừng đón khách tham quan tại các điểm du lịch.

Hạn chế các hoạt động tụ tập đông người trên 10 người tại các khu vực công cộng; quá 20 người trong một phòng, nếu có tổ chức ăn uống trong phạm vi gia đình thì không quá 20 người.

Đến nay, Nghệ An chưa phát hiện trường hợp dương tính COVID-19 trên địa bàn, hơn 10.000 người đã hoàn thành thời gian cách ly.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP