Trong tỉnh

Nghệ An: Đột kích bất ngờ thu giữ 360 kg pháo nổ nhập lậu

Tại thời điểm khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 327 quả pháo ông sư; 136 bánh pháo hoa (loại 36 quả) và 40 bịch pháo bi đều do nước ngoài sản xuất với tổng trọng lượng pháo tên tới 360kg.

Ngày 29/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ pháo trái phép với số lượng pháo lên đến 360 kg của đối tượng Nguyễn Văn Lực (SN 2005, trú tại xã Nhân Thành).

Tổng khối lượng pháo thu giữ là 360 kg.

Tờ Pháp luật Plus đưa tin, vào khoảng 12h ngày 27/12, tại xã Hợp Thành, Công an huyện Yên Thành đã đột kích và thu được tang vật là 1 bánh pháo hoa (loại 36 quả, trọng lượng 1,2kg).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Lực khai báo đã mua số pháo trên của đối tượng Vũ Văn Tư (SN 1990, trú tại xã Đô Thành).

Về phía mình, Tư thừa nhận đã bán số pháo trên cho Lực, đồng thời khai báo nguồn gốc số pháo mình có được là mua từ Vũ Văn Phong (SN 1985 trú tại xã Đô Thành).

Sau khi xác minh, cơ quan điều tra đã tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở đối tượng Vũ Văn Phong.

Tại thời điểm khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 327 quả pháo ông sư; 136 bánh pháo hoa (loại 36 quả) và 40 bịch pháo bi đều do nước ngoài sản xuất với tổng trọng lượng pháo lên tới 360kg.

Hiện, cơ quan điều tra đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án nói trên.

Trước đó, vào ngày 18/12, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa bắt giữ nhóm đối tượng để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép của đối tượng Phạm Quang Kiên (SN 2002) và Trần Ngọc Tiến (SN 2003, cùng trú xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp).

Tang vật cùng đối tượng tại cơ quan chức năng.

Qua đấu tranh, Kiên và Tiến khai nhận 7 gói pháo bi có trọng lượng gần 1,5kg này mua của đối tượng Trần Thị Nghệ (SN 1976, trú tại xã Châu Quang).

Theo thông tin từ Infonet, tại nhà của đối tượng Trần Thị Nghệ, lực lượng chức năng thu giữ pháo dàn loại 36 quả, pháo ông sư, pháo bi được giấu trong tủ quần áo, giường ngủ. Tổng số pháo thu giữ của các đối tượng là hơn 17kg.

Bước đầu, Trần Thị Nghệ khai nhận mua số pháo trên của một đối tượng lạ mặt ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) để bán kiếm lời dịp vào Tết Canh Tý 2020.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Quỳ Hợp tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: Nghệ An ,pháo nổ ,yên thành

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP