Trong tỉnh

Nghệ An: “Đại công trường” dự án sinh thái, 10 năm chỉ làm 1 hạng mục... khai thác đất?

Dự án Du lịch sinh thái của Công ty cổ phần Du lịch sinh thái Nghệ An được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận tại Quyết định số 5253/ĐT phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch sinh thái tại hai xã Nghi Yên và Nghi Hưng (Nghi Lộc, Nghệ An). Tuy nhiên, đến nay dự án này vẫn chỉ có duy nhất một hoạt động là... khai thác đất khiến dư luận hoài nghi về tính khả thi của dự án.

“Đại công trường” khai thác đất của dự án du lịch sinh thái. Ảnh Duy Ngợi

Dự án du lịch sinh thái của Công ty cổ phần Du lịch sinh thái Nghệ An được ông Nguyễn Đình Chi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký tại Quyết định số 4741/QĐ-UBND ngày 22/11/2007 cho phép công ty này lập quy hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái tại xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) với diện tích 31,3 héc ta.

Tiếp đó, ngày 26/11/2008 ông Nguyễn Đình Chi lại ký Quyết định số 5253/ĐT phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch sinh thái tại 2 xã Nghi Yên và Nghi Hưng (thuộc huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Từ ngày được ký tỉnh quyết định phê duyệt, chủ đầu tư và đơn vị thi công chỉ... khai thác đất?. (Ảnh Duy Ngợi)

Trong quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch sinh thái này có 13 hạng mục gồm cổng vào, bãi đậu xe, nhà điều hành, nhà hàng, nhà dịch vụ, nhà nghỉ... Tuy nhiên, đến thời điểm này (giữa tháng 7/2017) dự án khu du lịch sinh thái này chỉ mới làm một hạng mục là khai thác đất, với lý do hạ độ cao để... làm đường.

Có mặt tại khu vực thi công dự án khu du lịch sinh thái chiều ngày 12/7/2017, PV Sức khỏe & Môi trường điện tử choáng ngợp trước “đại công trường” khai thác đất rầm rộ. Thực địa tại khu vực thi công dự án sinh thái vào thời điểm trên có 3 máy xúc đất đang hoạt động hết công suất. Cùng với đó, hàng chục xe tải đủ kích cỡ ra vào.

“Đại công trường” chỉ là bãi đất không sau gần 10 năm được khai sinh. Ảnh Duy Ngợi.

Thoạt nhìn qua, “đại công trường” chỉ thấy một màu đỏ au của đất đồi với những vệt cào, bới nham nhở. Cứ thế, những quả đồi tại đây được máy xúc cào bóc thành những bậc thang và khai thác một cách vô tội vạ. Toàn bộ khu vực của dự án dường như bị băm nát, đảo lộn so với thiết kế, quy hoạch ban đầu.

Không những thế, qua ghi nhận của phóng viên, tuyến đường dân sinh nối hai xã Nghi Hưng và Nghi Yên từ nhà máy xử lý rác thải Nghi Yên vào đến chân công trường dự án hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng mà không hề được tu sửa. Ngày nắng thì bụi mịt mù, ngày mưa thì trơn trượt bởi đất đá rơi vãi...

Được biết, Chủ đầu tư dự án khu du lịch sinh thái này là ông Hoàng Xuân Liên, giám đốc Công ty CP Du lịch sinh thái Nghệ An. Được biết, ông Hoàng Xuân Liên là anh trai của ông Hoàng Xuân Lương, Thứ trưởng kiêm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ. Thời điểm Công ty của ông Liên xin cấp phép vào năm 2008 thì ông Hoàng Xuân Lương đang là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An.

Suốt gần 10 năm trời, dự án khu du lịch sinh thái của ông Hoàng Xuân Liên, anh trai Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ chỉ để triển khai duy nhất một hạng mục là... khai thác đất?.

Trong biên bản kiểm tra của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam, UBND huyện Nghi Lộc kiểm tra và làm việc với chủ đầu tư và đơn vị được UBND tỉnh cho tiếp nhận đất dôi dư trong quá trình thực hiện dự án ngày 30/6/2017, ông Hoàng Xuân Liên, đại diện chủ đầu tư dự án thừa nhận: “Toàn bộ việc thi công các hạng mục thuộc dự án sinh thái được Công ty giao toàn quyền cho Công ty TNHH xây dựng và thương mại dịch vụ Nam Anh thực hiện. Công ty thừa nhận hiện nay việc thực hiện một số hạng mục công trình (giai đoạn 1) trong khu vực dự án sinh thái không đúng với hồ sơ thiết kế được cơ quan thẩm quyền thẩm định và cấp phép. Đến nay công ty chưa thực hiện việc gia hạn giấy phép xây dựng”.

Cùng với đó, ông Hồ Nguyên Vũ (Phó Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam) nêu rõ trong biên bản kiểm tra: “Hiện nay công ty đang thực hiện không đúng với quy hoạch được phê duyệt, bản chất là khai thác đất san lấp.

Việc này, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã kiểm tra và yêu cầu tạm dừng thi công các hạng mục không đúng các hạng mục được phê duyệt. Qua đó cho thấy chủ đầu tư không có ý định đầu tư khu du lịch sinh thái mà chỉ có mục đích khai thác đất san lấp, làm phá vỡ cảnh quan Khu kinh tế. Đề nghị công ty tạm dừng thi công các hạng sai thiết kế và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét việc cho tiếp tục triển khai thực hiện dự án (thu hồi dự án)”.

Cuộc sống của người dân gần khu vực này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn nữa, trên đường vào dự án du lịch sinh thái có quy mô hơn 30 héc-ta này đang tồn tại 1 nhà máy xử lý rác thải hoạt động suốt ngày đêm.

Thiết nghĩ, liệu một khu du lịch sinh thái tầm cỡ như vậy có thể “sống chung” với nhà máy xử lý rác thải? Đến thời điểm này (đã gần 10 năm kể từ ngày dự án được phê duyệt) vẫn chưa có bất cứ một hạng mục công trình nào trong giai đoạn 1 của dự án được triển khai khiến dư luận hoài nghi về tính khả thi cũng như "lợi ích nhóm" trong dự án này?

Sức khỏe & Môi trường sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc...

Video “đại công trường” khai thác đất của dự án du lịch sinh thái. Thực hiện Duy Ngợi.

Tác giả: Duy Ngợi

Nguồn tin: Sức khỏe và Môi trường

  Từ khóa: hạng mục ,coong trường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP