Thế giới

NATO tập trận lớn chưa từng có sát biên giới Nga

Các binh sĩ NATO đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự trong thành phố lớn nhất từ trước tới nay ở Lithuania trong bối cảnh lo ngại xung đột với Nga.

Cuộc diễn tập "Gươm sắt 2016" diễn ra sát biên giới Nga, có sự tham gia của 4.000 binh sĩ từ Anh, Mỹ, Đức, Canada, Ba Lan, Romania, Slovenia, Luxembourg và ba quốc gia Baltic khác.

Cuộc tập trận kéo dài từ 20/11 tới 2/12 và chuẩn bị cho NATO đặt 4.000 quân ở Ba Lan, Lithuania, Estonia và Latvia, như quyết định được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Warsaw vào tháng 7 vừa qua.

Express và RT dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Lithuania nói, cuộc diễn tập được tiến hành tại thành phố Rukla và Pabrade, sát Kaliningrad, phần đất tách khỏi lãnh thổ Nga, nằm giữa Ba Lan và Lithuania.

NATO quyết định tăng cường sự hiện diện trên toàn cầu sau khi Nga triển khai hệ thống phòng không S-400 và các máy phóng tên lửa Iskander tới Kaliningrad. NATO cho rằng Moscow không có lý do nào cảm thấy bị đe dọa.

Tác giả bài viết: Hoài Linh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP