Pháp luật

Nam sinh lớp 11 đâm chết bạn cùng trường sau hai lần bị chặn đánh hội đồng

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh vào ngày 11/10, nguyên nhân ban đầu đã được hé lộ. Nghi phạm đã ra đầu thú sau khi được gia đình và cơ quan chức năng vận động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định tạm giữ đối với P.Q.M (16 tuổi, trú tại xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn) để điều tra về hành vi "Giết người".

M. là học sinh lớp 11 một trường THPT đóng tại xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn. Nam sinh này trước đó có mâu thuẫn với N.T.T (17 tuổi, trú tại xã An Hòa Thịnh) là học lớp 12 cùng trường.

Sáng 11/10, M. giấu con dao nhọn vào cặp trước khi đi học. Khoảng 11h30 cùng ngày, sau khi tan học, T. cùng nhóm bạn chặn đánh M. ở trước cổng trường. Thấy vậy, mọi người can ngăn, hai bên ra về.

Tuy nhiên, về đến đường nội đồng thuộc thôn Giếng Thị, xã An Hòa Thịnh, T. cùng nhóm bạn của mình tiếp tục chặn đánh M. Sau khi bị T. đấm, M. lấy dao đâm một phát vào lưng đối phương. T. bị chấn thương vùng ngực, thủng phổi và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong, M. về nhà cất giấu con dao rồi bỏ trốn. Ít giờ sau, nghi phạm ra đầu thú.

Tác giả: Dương Nguyên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP