Miền Bắc nắng nóng "chóng vánh" rồi lại đón mưa to?
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đêm qua và sáng nay (8/6), ở khu vực vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc đã có mưa, mưa vừa, rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 23h ngày 7/6 đến 8h ngày 8/6 có nơi vượt 90mm như: Mường Khoa (Lai Châu) 256.4mm, Tân Lập 1 (Hà Giang) 259.8mm, Mường Lèo (Sơn La) 144.4mm, Tả Van (Lào Cai) 93mm,…
Dự báo ngày và đêm 8/6, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 20–50mm, cục bộ >150mm.
Chiều tối và đêm 8/6, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to >80mm.
Chiều và tối 8/6, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to, lượng mưa 15–40mm, có nơi >80mm.
Khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to 10–30mm, có nơi >50mm.
Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn: >80–150mm/3–6h
Cảnh báo trong mưa dông có thể xảy ra: lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.
![]() |
Dự báo thời tiết nhiều nơi ở miền Bắc ngày nắng chiều tối có mưa. Ảnh minh họa. |
TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống, miền núi, trung du phía Bắc và phía Tây Nghệ An sẽ đón 2 đợt mưa lớn trong thời gian tới. Đợt 1 từ tối ngày 8/6 và ngày 9/6. Đợt 2 từ tối ngày 19/6 và sáng ngày 20/6. Lượng mưa có thể ở mức 130mm-150mm diện rộng và cá biệt có những điểm mưa ở vùng trung du lên đến 250mm trong vòng 6 tiếng. Tổng của 2 đợt mưa có thể lên tới 500mm.
Dự báo về xu thế nhiệt độ trong tháng 6, nền nhiệt trung bình trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực Bắc Bộ cao hơn 0,5 - 1 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Dự báo chi tiết thời tiết ngày và đêm 8/6/2025
Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Dự báo thời tiết có mây, sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, sau trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ.
Phía Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 36 độ.
Khu vực này sáng và đêm nhiều mây, có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.
Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.
Thời tiết có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tây Nguyên
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tác giả: Trúc Chi (t/h)
Nguồn tin: nguoiduatin.vn