Giáo dục

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017: Nghệ An có 1313 phòng thi và 62 điểm thi

Theo số liệu tổng hợp mới nhất từ Sở GD-ĐT Nghệ An kỳ thi THPT quốc gia 2017, cụm thi Nghệ An sẽ có 62 điểm thi với 1313 phòng thi. Hiện tại, các điểm thi đang gấp rút thực hiện công tác chuẩn bị để sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia vào cuối tháng 6 này.

Được biết, trước đó cụm Nghệ An dự kiến tổng số phòng thi ở 62 điểm thi là 1300 phòng. Tuy nhiên, đến thời điểm này số phòng thi đã vượt quá 13 phòng so với dự kiến. Các phòng được phân bố như sau: 1160 phòng thi dành cho thí sinh thi lần đầu; 153 phòng thi cho thí sinh tự do và thí sinh của các Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Số lượng điểm thi tập trung nhiều nhất là thành phố Vinh (6 điểm thi). Tiếp đó là các huyện như Yên Thành, Nghi Lộc, Diễn Châu (5 điểm thi), Hưng Nguyên, Đô Lương (4 điểm thi).

hoc sinh28129
Cụm thi Nghệ An có 1313 phòng thi và 62 điểm thi. Hiện tại tất cả các điểm thi đang hoàn tất công tác chuẩn bị để chào đón các sĩ tử vào cuối tháng 6. Ảnh HN.

Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký ở cụm thi Nghệ An có 30.966 thí sinh. Cụ thể số liệu thí sinh đăng ký các môn như sau: Toán: 30.664, Ngữ văn: 29.523, Tiếng Anh: 27.959, Vật lý: 12.856, Hóa học: 12.999, Sinh học: 12.092, Lịch sử: 19.905, Địa lý: 19.636; Giáo dục công dân: 18.375. Môn tiếng Pháp có: 127 thí sinh; tiếng Nga có 7 thí sinh; tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Đức có 4 thí sinh đăng ký.

Cũng theo thông tin từ Sở GD-ĐT Nghệ An hiện Sở đang kiểm tra hồ sơ của thí sinh tuy nhiên vẫn còn một số sai sót tập trung chính vào các lỗi như đăng ký sai ngày tháng sinh, sai số điện thoại, số chứng minh nhân dân… đang được tổng hợp để điều chỉnh.

Năm nay kỳ thi THPT quốc gia 2017 diễn ra sớm hơn những năm trước. Từ ngày 22/6 đến 24/6, gồm 3 bài độc lập (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 2 bài tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) đối với thí sinh học chương trình THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên.

Các môn Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Riêng môn Ngữ văn thi tự luận.

Tác giả: Xuân Diệp
Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP