Dự buổi làm việc có Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng - Phó tư lệnh quân khu 4; Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới - Phó tham mưu trưởng quân khu 4. Về phía tỉnh có đồng chí Lê Xuân Đại - ủy viên Ban thường vụ Ttỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện một số sở ngành cấp tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng - Phó tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại buổi làm việc
Trong 9 tháng qua, hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh đã thường xuyên kiện toàn, đảm bảo đủ số lượng thành phần. Nâng cao năng lực tham mưu và đề xuất giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo chỉ đạo điều hành công tác giáo dục quốc phòng an ninh; Thực hiện nghiêm túc kế hoạch của hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh các cấp, điều động các đối tượng tham gia bồi dưỡng vượt chỉ tiêu.
9 tháng đầu năm đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng được gần 114.000 người. Ngoài ra, còn thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh toàn dân. Ở các huyện miền núi biên giới chú trọng xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng; Thực hiện tốt bộ môn giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường học trên địa bàn.
Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Quân khu 4 đã ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của tỉnh trong 9 tháng của năm 2016. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Một số hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện, xã, phường, thị trấn tham mưu cho cấp ủy chính quyền chưa sát với thực tế; việc cập nhật thông tin của cán bộ giảng viên, kiêm nhiệm chưa kịp thời. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu 4 đề nghị tỉnh tăng cường công tác giáo dục QP&AN hơn nữa, nhất là luật giáo dục quốc phòng và an ninh.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã thường xuyên quan tâm, bám sát hoạt động giáo dục QP&AN của tỉnh. Đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra và sẽ chỉ đạo hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh khắc phục kiện toàn để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
Tác giả bài viết: Sỹ Đức