Xã hội

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi 12 độ C

Từ 19/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi, trung du Bắc Bộ, sau đó đến đồng bằng Bắc Bộ và một số nơi Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất có nơi 12 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Từ ngày 19/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, sau đó đến đồng bằng Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi rét 12 độ C. (Ảnh minh họa)

Trưa chiều 19/10 đến ngày 20/10, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa. Từ chiều tối và đêm 19/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển rét.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-14 độ C; trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 15-18 độ C.

Cũng theo cơ quan khí tượng, bão số 6 đang ở mức cực đại cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 15. Lúc 10h ngày 18/10, bão số 6 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông Bắc và di chuyển hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15km/h. Dự báo trong 24-48h tiếp theo bão số 6 sẽ suy yếu.

Dự báo 10h ngày 20/10, bão cách Quảng Bình 130km về phía Đông Đông Bắc, cách Hà Tĩnh 150km về phía Đông Nam, cường độ cấp 6-7, giật cấp 9. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Tác giả: Nguyễn Huệ

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP