Trong tỉnh

Huyện Kỳ Sơn xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xảy ra mưa lớn, khiến nhiều điểm sạt lở xuất hiện, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Trưa ngày 11/9, thông tin từ ông Vi Hòe, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn cho biết, trên địa bàn huyện xuất hiện mưa lớn vào tối qua 10/9 ở một số xã như Mỹ Lý, Bắc Lý, Mường Lống, Tà Cạ… và đã xảy ra sạt lở đất đá.

Nhiều tuyến đường tại huyện Kỳ Sơn bị sạt lở, khiến việc lưu thông khó khăn. Ảnh: ĐB.

Theo ông Hòe, nặng nhất là tuyến đường tỉnh lộ 343 đi từ thị trấn Mường Xén qua địa bàn các xã như Tà Cạ, Mường Típ, Mường Ải, Na Ngoi, Nậm Càn qua xã Lưu Kiền (huyện Tương Dương).

Tại các địa phương trên, xuất hiện nhiều điểm sạt lở nguy hiểm, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân và phương tiện giao thông. Hiện lực lượng chức năng đang chỉ đạo xử lý, khắc phục những điểm sạt lở nói trên.

Cũng theo lãnh đạo huyện Kỳ Sơn, mưa lớn đã làm nhiều khu vực trên quốc lộ 16 qua địa bàn các xã Mỹ Lý, Bắc Lý, Mường Lống… xuất hiện sạt lở, gây ách tắc.

Đơn cử tại bản Sa Vang, xã Tà Cạ, có một quả đồi với khối lượng đất đá lớn đổ xuống đường, tràn ra sông Nậm Mô. Sạt lở kéo dài trên tuyến đường 343 khoảng 15-20 m.

Chính quyền địa phương huy động lực lượng xử lý các điểm sạt lở để phương tiện lưu thông thuận lợi.

Theo ông Vi Văn Mằn, Chủ tịch UBND xã Tà Cạ cho biết, do mưa lớn mấy ngày trước đã làm cho một số điểm sạt lở xảy ra trên tuyến đường liên xã và làm ách tắc giao thông.

“Chúng tôi đang khuyến cáo người dân ít đi lại qua điểm sạt lở này vì rất nguy hiểm, đá vẫn đang rơi từ trên đồi cao xuống”, ông Mằn nói.

Theo lãnh đạo huyện Kỳ Sơn, đến nay trên toàn địa bàn huyện có hơn 60 điểm sạt lở.

Trước đó, tại bản Cha Nga, xã Mỹ Lý cũng xuất hiện hơn 50 điểm sạt lở, khiến mọi tuyến đường vào bản bị chia cắt. Có hơn 94 hộ dân (hơn 400 nhân khẩu) thuộc bản Cha Nga đang bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài, khiến học sinh vẫn chưa thể đến trường.

Riêng tuyến đường vào bản Cha Nga, xã Mỹ Lý có hơn 40 điểm. Ảnh: Hải Thượng.

Tác giả: Bắc Vũ

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP