Giáo dục

Hà Tĩnh: Khen thưởng, hỗ trợ 16.600 lượt học sinh, sinh viên và giáo viên

6 tháng đầu năm 2023, các cấp hội khuyến học tỉnh Hà Tĩnh đã khuyến dạy, khuyến học - khuyến tài gần 26 tỉ đồng cho trên 16.600 lượt học sinh, sinh viên và giáo viên.

Sáng 12/7, Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh Đoàn Đình Anh và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh Đặng Thị Quỳnh Diệp đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh

6 tháng đầu năm 2023, Hội khuyến học Hà Tĩnh đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Công văn số 888-CV/TU về đẩy mạnh công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn từ nay đến năm 2030; Kế hoạch 400/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030; tham mưu với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp 2 tỉ đồng để bổ sung quỹ Khuyến học Đất Hồng Lam.

Việc tuyên truyền về công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh. Tổ chức hội được kiện toàn, củng cố. Hội thành lập thêm 11 ban khuyến học ở các đơn vị, dòng họ, nâng tổng số ban khuyến học toàn tỉnh Hà Tĩnh lên 6.624 ban.

Được sự quan tâm của tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương, hội khuyến học các cấp đã được cấp kinh phí triển khai thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030”; Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”.

Về quỹ khuyến học - khuyến tài, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Hà Tĩnh huy động được trên 39 tỉ đồng. Các cấp hội đã khuyến dạy, khuyến học - khuyến tài gần 26 tỉ đồng cho trên 16.600 lượt học sinh, sinh viên và giáo viên.

Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động tại địa phương và chia sẻ những kinh nghiệm hay, trong huy động nguồn quỹ, trong tổ chức, xây dựng các hoạt động khuyến học - khuyến tài.

Phát huy những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2023, Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh tập trung đổi mới phương pháp công tác khuyến học - khuyến tài; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, nhất là việc ứng dụng phần mềm trong đánh giá mô hình công dân học tập; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về phong trào thi đua học tập suốt đời.

Đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát các hoạt động thu chi quỹ; có các giải pháp vận động, quản lý nguồn quỹ an toàn và minh bạch trong huy động và quản lý nguồn quỹ.

Tác giả: Đắc Quang

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP