Trong tỉnh

Dùng chiêu bán số lô đề để lừa đảo, chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng

Dù mới chỉ trên dưới 20 tuổi nhưng chỉ trong vài tháng, hai đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt từ các bị hại số tiền lên tới 1,6 tỉ đồng.

Ngày 4/3/2022, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết vừa bắt 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán số lô, số đề trên mạng xã hội. Thủ đoạn của các đối tượng là đăng tải video, clip đưa dữ liệu giả về số người chơi thắng lô đề, sau đó đưa ra dịch vụ soi cầu, lấy số, bạch thủ số lô, số đề rồi rao bán trên mạng xã hội.

Nguyễn Văn Quang và Phạm Hoài Thu tại cơ quan Công an.

Khi có người liên lạc xin số lô, số đề, các đối tượng sẽ yêu cầu họ chuyển số tiền thoả thuận qua các tài khoản ngân hàng mà bọn chúng mua trước đó rồi mới cung cấp con số, với mức giá mỗi số từ 2 đến 5 triệu đồng.

Sau khi chuyên án được xác lập, lãnh đạo Công an huyện đã huy động tối đa lực lượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, làm rõ. Bằng tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, chiều 28/2, Công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt giữ Phạm Hoài Thu (SN 2003, trú tại xã Ngọc Sơn) và Nguyễn Văn Quang (SN 2001, trú tại xã Quỳnh Lâm, cùng huyện Quỳnh Lưu). Tang vật thu giữ gồm: 2 máy tính, 5 điện thoại di động, 6 thẻ ngân hàng.

Qua khai thác nhanh các đối tượng, chỉ , từ tháng 7/2020 đến thời điểm bị bắt giữ nhóm này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại với số tiền hơn 1,6 tỉ đồng.

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP