Giáo dục

Đối thoại với giáo viên phát biểu "dậy sóng" về học thêm, dạy thêm ở Nghệ An

Trước phát biểu "dậy sóng" của giáo viên trên mạng xã hội về dạy thêm, học thêm ở Nghệ An theo Thông tư 29/2024TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban giám hiệu Trường Tiểu học hà Huy Tập đã có cuộc đối thoại với giáo viên này.

Chiều 26/2, phóng viên Công dân và Khuyến học có cuộc trao đổi, đối thoại giữa giáo viên Trần Thị Phương Anh và bà Trần Thị Mận - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, thành phố Vinh, Nghệ An xung quanh phát ngôn trong cuộc họp về dạy thêm, học thêm đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Cô Trần Thị Phương Anh giáo viên Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 xác nhận, đoạn ghi âm phát ngôn dài hơn 15 phút lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày qua là của bản thân nói trong cuộc họp. Mục đích của việc ghi âm là gửi ý kiến phản ánh đến hiệu trưởng nhà trường.

"Đây là tâm tư, nguyện vọng của giáo viên muốn truyền đạt" - cô Phương Anh nói.

"Đây là câu chuyện nội bộ trong nhà trường. Tôi không phát tán ghi âm lên mạng xã hội nhưng chia sẻ trong nội bộ nhà trường. Mục đích để Ban giám hiệu nhà trường nắm bắt về suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của giáo viên sau khi được phổ biến Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo lên cấp trên" - giáo viên Phương Anh trải lòng.

Giáo viên này khẳng định, bản thân từng dạy thêm miễn phí cho nhiều thế hệ học sinh ở trường. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh chưa có công văn chỉ đạo nhưng mong muốn giáo viên dạy miễn phí thì phải hỏi giáo viên có đồng ý hay không?

"Muốn giáo viên dạy miễn phí thì họp hội đồng nhà trường, hỏi ý kiến các cô có đồng ý hay không. Việc này phải họp phụ huynh. Tôi đồng ý Thông tư 29/2024TT-BGDĐT quy định không được dạy thêm ở bậc tiểu học. Lý do theo tôi nghĩ là để thời gian cho học sinh nghỉ ngơi. Vậy thì Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo không dạy thêm, vì sao Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu dạy thêm?" - giáo viên Phương Anh đặt vấn đề.

Bà Trần Thị Mận trả lời: "Trong bối cảnh chủ trương của ngành là kêu gọi dạy thêm miễn phí đối với trường thiếu giáo viên đang phải ôn thi cuối cấp, hoàn thành chương trình đối với lớp 9 và lớp 12. Có thể cô Phương Anh nghe chưa rõ ràng khi tôi truyền đạt. Tôi khẳng định không kêu gọi dạy miễn phí. Tiết thừa giờ sẽ trích từ nguồn ngân sách chi trả. Mỗi giáo viên ở trường dạy 23 tiết trên tuần. Ngoài ra có 14 giáo viên dạy 24 tiết trên tuần và được triển khai từ học kỳ 1".

Giáo viên Phương Anh tiếp lời: "Hiệu trưởng nói không dạy thêm miễn phí. Tôi nghe lãnh đạo truyền đạt dạy miễn phí. Trong cuộc họp bàn sang giáo viên cấp 2 thì giáo viên thắc mắc. Do đó, cuộc họp hội đồng giáo viên vừa qua mới ý kiến. Mục đích tôi ghi âm để truyền đạt lại cho cô Mận.

Nhà trường thông báo sẽ chi trả từ ngân sách nhưng cụ thể là bao nhiêu thì chưa rõ. Nhà trường tự cân đối ngân sách chi trả nhưng giáo viên không đồng ý. Trong khi đó chưa có công văn, quyết định... chỉ truyền đạt bằng miệng vào ngày 19/2 để chuẩn bị thực hiện từ ngày 24/2".

Cũng theo giáo viên này, Thông tư 29/2024TT-BGDĐT ra đời đã khiến nhiều phụ huynh lo lắng: "Chưa biết gửi con ở đâu. Có phụ huynh lại vui vì con được nghỉ ngơi".

Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, tại Chương III, Điều 8 quy định cụ thể chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các việc chuyên môn.

"Theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT một giáo viên sẽ dạy 23 tiết mỗi tuần, trong đó giáo viên chủ nhiệm được giảm 3 tiết. Do vậy, thời khóa biểu giảng dạy giáo viên chỉ còn 20 tiết. Bản thân tôi giáo viên chủ nhiệm đang dạy 23 tiết trên tuần là quá 3 tiết. Quy định của người lao động cho thấy, dạy quá 3 tiết sẽ được hưởng 150% tiền lương. Vậy nhưng, bản thân tôi đang đứng dạy theo thời khóa biểu là 23 tiết và thêm 3 tiết giáo viên chủ nhiệm. Tổng số tiết tôi đang dạy là 26 tiết trên một tuần.

Thực trạng tại thành phố Vinh từ trước đến nay, bản thân tôi thực dạy 22 tiết trên tuần và 2 tiết trả theo ngân sách, không phải tiền thừa giờ. Đây là mấu chốt vấn đề khiến giáo viên chúng tôi âm ỉ lâu nay. Đến nay, Thông tư 29/2024TT-BGDĐT ra đời, giáo viên dạy tăng thêm một tiết lên thành 23 tiết. Dẫn đến nhiều giáo viên bùng phát là vậy" - giáo viên Phương Anh chia sẻ việc dạy thừa mỗi tiết, nhà trường mới chi trả 35 ngàn đồng/1tiết.

Ngoài ra, giáo viên Phương Anh thông tin, một số địa phương khác ngoài thành phố Vinh, giáo viên đang thực hiện dạy 20 tiết/tuần. Vậy nhưng, tại sao ở thành phố Vinh đang yêu cầu giáo viên dạy 23 tiết/tuần?

Bà Trần Thị Mận cho biết: "Hiệu trưởng truyền đạt các tổ chuẩn bị xây dựng kế hoạch, thời khóa biểu để thực hiện kịp thời. Khi có ý kiến thì phản ánh thì hiệu trưởng trả lời. Việc nào chưa trả lời được sẽ xin ý kiến cấp trên. Tôi triển khai sai sẽ chịu trách nhiệm. Do chưa đồng ý nên cô Phương Anh chưa xây dựng kế hoạch dạy học theo chỉ đạo của hiệu trưởng...".

"Hiệu trưởng cho rằng giáo viên dạy 23 tiết/tuần mới đủ chi tiêu. Tuy nhiên, giáo viên chủ nhiệm chúng tôi yêu cầu dạy 20 tiết/tuần. Năm nào đại hội giáo viên kiêm nhiệm đều kiến nghị dạy 20 tiết mỗi tuần nhưng chưa được giải quyết" - giáo viên Trần Thị Phương Anh khẳng định.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: Công dân & Khuyến học

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP