Trong tỉnh

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Nam Đàn

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, chiều 26/4, các đại biểu Quốc hội: Thái Thanh Quý - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Thái Thị An Chung – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Nhật Minh – Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thượng Tân Lộc (huyện Nam Đàn).

Tham dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo các Sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Nam Đàn.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Đại biểu Trần Nhật Minh – Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Nam Đàn đồng tình cao chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh, xã. Các cử tri đề nghị sau sáp nhập cần đầu tư máy móc thiệt bị phục vụ chuyển đổi số để phục vụ người dân và đảm bảo cho quá trình làm việc của cán bộ công chức; tăng kinh phí hoạt động thường xuyên cho cấp xã nói chung, đặc biệt là bố trí thêm kinh phí hoạt động thường xuyên cho khối MTTQ xã và kinh phí cho các hoạt động của thôn, xóm, tổ dân phố.

Các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri

Sau khi không tổ chức cấp huyện và hoàn thành sáp nhập xã thì trụ sở làm việc dư thừa quá nhiều, cử tri đề nghị Trung ương và Quốc hội sớm có cơ chế và hướng dẫn cụ thể để giải quyết tình trạng này nhằm tránh lãng phí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Theo các cử tri, sau khi Luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành, việc thực hiện một số thủ tục liên quan đến đất đai còn nhiều vướng mắc như: Trên địa bàn huyện Nam Đàn giai đoạn từ năm 1994 đến năm 1999 thực hiện cấp Giấy chứng nhận chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo Nghị định 64/CP, trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không ghi rõ diện tích đất ở và đất vườn mà ghi chung là "Đất vườn ở"; "Đất ở + vườn"; "Đất thổ cư". Hiện nay, chủ sử dụng có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 38, Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 29/7/2024 nhưng không có căn cứ pháp lý để xác định bao nhiêu m2 đất ở, bao nhiêu m2 đất trồng cây lâu năm dẫn đến tình trạng nhiều người dân cần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay vốn tại Ngân hàng nhưng không thực hiện được… Đề nghị xem xét giải quyết, tháo gỡ vướng mắc.

Các cử tri phản ánh, hiện nay giá trị bồi thường đối với đất vườn theo quy định tại Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND thấp hơn rất nhiều so với giá trị tại Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND. Vấn đề này gây ra nhiều khó khăn cho công tác bồi thường GPMB trên địa bàn huyện trong thời gian qua do người dân không đồng thuận với phương án bồi thường đã lập theo quy định hiện hành… Thượng Tân Lộc là xã có địa hình dài chạy dọc theo dòng Sông Lam, có nhiều mỏ cát khai thác hoạt động, khó khăn trong kiểm tra quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, cử tri đề nghị có hỗ trợ kinh phí để mua trang thiết bị như xuồng máy cho người tham gia quản lý, đồng thời có quy định bắt buộc lắp đặt thiết bị định vị trên tất cả các phương tiện, thuyền khai thác cát sạn trên sông để dễ quản lý.

Cử tri Nguyễn Văn Lành nêu ý kiến

Trên địa bàn xã có dãy núi Thiên Nhẫn kéo dài diện tích rừng lớn và có đường dây diện 500KV mạch 3 đi qua, để bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và bảo vệ an toàn đường điện 500KV, cử tri kiến nghị cần có chủ trương làm đường băng cản lửa chạy dọc theo triền núi Thiên Nhẫn tiếp giáp đất rừng với xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương.

Cử tri cũng đề nghị hỗ trợ kinh phí để xây dựng công trình mương tiêu thoát nước sau xả lũ hồ đập Ba Khe tại xóm Đại Lộc, xã Thượng Tân Lộc để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của 350 hộ dân ở phía sau tràn xã lũ đập Ba Khe.

Cử tri Hoàng Xuân Cảnh phát biểu

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị Quốc hội nghiên cứu để nâng cao mức hỗ trợ đối với các đối tượng chính sách, người có công; tổ chức tuyển dụng đối với giáo viên đang hợp đồng tại các trường trên địa bàn bởi các giáo viên này đã có thâm niên giảng dạy nhiều năm; hỗ trợ xây dựng trạm bơm để phục vụ sản xuất nông nghiệp; có chính sách hỗ trợ trong đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp; việc cấp phép khai thác khoáng sản trên dòng Sông Lam…

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Văn Toàn trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở

Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Nguyễn Hồng Sơn giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền

Đồng chí Thái Thanh Quý - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Thái Thanh Quý - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã trả lời cụ thể các kiến nghị của cử tri. Đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền cho người dân về quy trình cấp phép khai thác khoáng sản. Sắp tới đây theo quy định mới sẽ ứng dụng công nghệ hiện đại để theo dõi việc khai thác khoáng sản để tránh khai thác bất hợp pháp, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, đồng chí Thái Thanh Quý cũng đề nghị chính quyền cần tính toán, cân nhắc việc sử dụng cơ sở vật chất dôi dư sau sáp nhập để phục vụ cho nhân dân. Đề nghị chính quyền địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lựa chọn, sắp xếp các trụ sở, tên đơn vị sau sáp nhập để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đối với ý kiến bổ sung thêm các chế độ, chính sách đối với người có công, đại biểu Quốc hội Thái Thanh Quý xin tiếp thu để đề xuất các cơ quan Trung ương xem xét, quyết định; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương cần quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người có công theo đúng quy định.

Đối với những khó khăn về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với huyện Nam Đàn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP