Trong tỉnh

Đoàn công tác Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt – Đức và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam làm việc với UBND tỉnh

Sáng 6/3, Đoàn công tác của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt – Đức do đồng chí Đôn Tuấn Phong - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh. Cùng đi trong đoàn có Ngài Guido Hildner - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa liên bang Đức tại Việt Nam.

Tiếp đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND Thành phố Vinh.

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt – Đức Đôn Tuấn Phong phát biểu

Tại buổi làm việc, đồng chí Đôn Tuấn Phong - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt – Đức cảm ơn Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh Nghệ An và các Sở, ngành đã chuẩn bị chu đáo và đón tiếp đoàn một cách trọng thị. Lựa chọn tỉnh Nghệ An để đến thăm và làm việc, theo Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt – Đức, tỉnh Nghệ An có lịch sử quan hệ với CHDC Đức trước đây và CHLB Đức hiện nay; một trong những thành viên chủ chốt của Nhóm nghị sỹ hữu nghị là đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Đồng thời, mong muốn tổ chức các đoàn đến thăm và tìm hiểu tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội tại các địa phương, đặc biệt xác định các cơ hội có thể thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt – Đức mong muốn phía Đại sứ quán Đức và tỉnh Nghệ An đi sâu thảo luận một số nội dung cụ thể mà hai bên có thế mạnh như: Kinh tế thương mại và đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa thể thao và du lịch... Trong đó, về công tác lao động, Đức cũng như các nước Châu Âu hiện đang thiếu lao động một số ngành, vì vậy mong muốn hai bên có cơ chế thúc đẩy hợp tác. Về công tác địa phương, đoàn công tác tin tưởng Nghệ An sẵn lòng tăng cường hợp tác với các địa phương của Đức. Về giao lưu nhân dân, số người Nghệ An đang sinh sống, làm việc tại Đức chiếm tỷ trọng khá lớn. Tỉnh Nghệ An hiện có Hội hữu nghị Việt – Đức, thể hiện sự quan tâm của tỉnh Nghệ An trong quan hệ với Đức.

Ngài Guido Hildner - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa liên bang Đức tại Việt Nam phát biểu

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Nghệ An, Ngài Guido Hildner - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa liên bang Đức tại Việt Nam bày tỏ sự vui mừng khi được đến thăm Khu di tích Kim Liên, thăm các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ngài Guido Hildner - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa liên bang Đức tại Việt Nam khẳng định: Hai nước Việt Nam – Đức đã có quan hệ hợp tác lâu đời. Đóng góp vào mối quan hệ hợp tác, hiện cộng đồng người Việt ở Đức với hơn 200.000 người hòa nhập tốt, được người Đức đánh giá cao. Đồng thời, bày tỏ vui mừng khi tỉnh Nghệ An sẽ có chuyến công tác sang Đức trong thời gian tới. Sau thời gian dịch COVID-19, trao đổi đoàn giữa hai nước được khôi phục trở lại; gần đây nhất là chuyến thăm của Ngài Tổng thống Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier tới Việt Nam vào tháng 1/2024, cho thấy mối quan hệ bền chặt cũng như có nhiều tiềm năng khai thác giữa hai nước.

Ngài Guido Hildner - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa liên bang Đức tại Việt Nam cho biết, sẽ giới thiệu các nhà đầu tư đến tỉnh Nghệ An hợp tác trên các lĩnh vực như: Thúc đẩy hợp tác về kinh tế, quan hệ thương mại, xuất khẩu nông sản, thu hút nhân lực có tay nghề... Đối với 2 dự án ODA trên địa bàn tỉnh, thời hạn triển khai dự án đã hết, vì vậy mong muốn tỉnh Nghệ An sẽ tích cực trong hoàn thiện các thủ tục để gia hạn 2 dự án này. Ngài Guido Hildner cũng cho biết thêm thông tin, thời gian tới, Nghệ An là một trong hai tỉnh được chọn thí điểm tham gia dự án quản lý rủi ro về buôn bán động vật hoang dã. Đồng thời, bày tỏ mong muốn sẽ tăng cường hoạt động hợp tác về bóng đá trong thời gian tới...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Bày tỏ vui mừng được đón Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa liên bang Đức tại Việt Nam và Đoàn công tác của Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt – Đức đến thăm và làm việc tại Nghệ An trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược của hai nước đang phát triển tích cực, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh chúc chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An của đoàn thành công tốt đẹp. Đồng thời, khẳng định, tỉnh Nghệ An xem đây là một cơ hội để tỉnh có thể giới thiệu về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và mở ra những cơ hội hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và các đối tác đến từ nước CHLB Đức trên một số lĩnh vực mà Ngài Đôn Tuấn Phong và Ngài Đại sứ Guido Hildner vừa đề cập.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giới thiệu đến đoàn công tác một số nét khái quát về tỉnh Nghệ An. Theo đó, tỉnh Nghệ An nằm ở trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ, là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước với diện tích tự nhiên gần 16.500 km2, dân số người đứng thứ 4 cả nước với 3,4 triệu người, trong đó có khoảng 1,6 triệu người trong độ tuổi lao động và tỷ lệ lao động có tay nghề khá cao. Nghệ An là vùng đất văn hóa lịch sử với nhiều anh hùng dân tộc, nhiều danh nhân, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh và nữ sĩ Hồ Xuân Hương là 2 trong 6 người được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới.

Nghệ An cũng là vùng đất nổi tiếng có truyền thống hiếu học, học giỏi, cần cù, sáng tạo; là trung tâm giáo dục - đào tạo của khu vực Bắc miền Trung với 06 trường Đại học, 11 trường Cao đẳng, hơn 70 trường Trung cấp và Trung tâm dạy nghề. Cơ sở hạ tầng của tỉnh tương đối đồng bộ với đầy đủ các phương thức giao thông đường sắt, đường bộ, đường sông, đường biển, đường hàng không được đầu tư khá tốt; có kết nối với các địa phương trong nước và một số nước trong khu vực. Vừa qua, Nghệ An được Trung ương quan tâm tập trung đầu tư hạ tầng, trong đó có đường cao tốc Bắc – Nam sẽ rút ngắn thời gian đi từ Hà Nội về TP Vinh còn 3 tiếng rưỡi…

Kết quả phát triển kinh tế Nghệ An vừa qua rất tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 7,14%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Một trong những điểm sáng nổi bật thời gian qua là thu hút vốn đầu tư FDI với hệ thống Khu Kinh tế, các Khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ, nhiều chính sách ưu đãi theo mức cao nhất của Chính phủ. Nghệ An đã có bước tiến vượt bậc trong thu hút đầu tư nước ngoài, 2 năm liên tiếp, Nghệ An nằm trong top 10 các tỉnh, thành có kết quả thu hút vốn đầu tư FDI cao nhất, năm 2022 đạt gần 1 tỷ USD, năm 2023 đạt gần 1,6 tỷ USD, đứng thứ 8 trong số 63 tỉnh, thành. Tổng đến nay Nghệ An thu hút được là 4,2 tỷ USD với 135 dự án FDI. Các dự án Nghệ An thu hút được cơ bản nằm trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, nhất là sản xuất thiết bị, phụ kiện điện tử, công nghệ năng lượng mới...

Về kết quả hợp tác với Đức, trước đây CHDC Đức đã cử các chuyên gia quy hoạch, xây dựng đến thành phố Vinh để lập quy hoạch cho thành phố, nên hình ảnh của thành phố Vinh hiện tại mang rất nhiều dấu ấn của quy hoạch được thực hiện từ những năm 1970. Tháng 5/2024, sẽ tổ chức kỷ niệm 50 năm CHDC Đức giúp tỉnh xây dựng lại thành phố. Hiện trên địa bàn thành phố Vinh vẫn còn những khu nhà chung cư do CHDC Đức giúp xây dựng. Tỉnh Nghệ An có Hội hữu nghị Việt - Đức đang hoạt động tích cực.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, quan hệ thương mại của hai bên còn hết sức khiêm tốn. Năm 2023, kim ngạch nhập khẩu từ Đức đạt hơn 1,8 triệu USD; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 55 triệu USD, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là tôn, thép, hoa quả chế biến... chưa có các mặt hàng xuất khẩu chế biến, chế tạo cao cấp. Hiện trên địa bàn tỉnh chưa có doanh nghiệp FDI của Đức. Về ODA, hiện có 02 dự án: Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An và Dự án Dự án Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh.

Về hợp tác lao động, từ năm 2015-2023, cả nước có 916 lao động học chuyên ngành y tá và điều đưỡng đã được đào tạo và xuất cảnh làm điều dưỡng ở các bệnh viện của Đức, trong đó có 97 lao động Nghệ An được tham gia hoạt động này.

Với những gợi ý hợp tác của Ngài Đôn Tuấn Phong và Ngài Đại sứ Guido Hildner, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Đoàn công tác làm cầu nối để tỉnh Nghệ An tăng cường hợp tác về thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao và các hợp tác lao động, địa phương, quan hệ giao lưu nhân dân trong thời gian tới. Trong đó, tỉnh Nghệ An mong muốn Đoàn công tác giới thiệu các nhà đầu tư, đối tác đến hợp tác tại tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh như chế biến, chế tạo, công nghiệp cơ khí, phụ tùng ô tô, linh kiện điện tử...; hỗ trợ Nghệ An trong việc đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phía Đức tạo điều kiện cho tỉnh tham gia vào chương trình xuất khẩu lao động, nhất là Chương trình đưa điều dưỡng viên của Việt Nam sang Đức đào tạo và làm việc, đồng thời mở ra thêm xuất khẩu lao động trong các lĩnh vực khác.

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được các khoản viện trợ ODA từ Chính phủ Đức, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng thiết yếu, giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị, năng lượng sạch, một số lĩnh vực phát triển chế biến trong sản xuất nông sản.

Về thiết lập quan hệ địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn đoàn quan tâm giới thiệu kết nối tỉnh Nghệ An thiết lập với một số địa phương của Đức, tăng cường giao lưu nhân dân cấp địa phương; dự kiến trong quý 2 này, Nghệ An có Đoàn công tác do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng là thành viên Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt – Đức làm trưởng đoàn đi thăm và làm việc tại Đức, mong Ngài Đại sứ và Sứ quán Đức tạo điều kiện hỗ trợ đoàn có chuyến công tác tại Đức thành công tốt đẹp.

Nhấn mạnh lại những cơ hội thuận lợi trong quan hệ hợp tác kinh tế, thúc đẩy phát triển thương mại, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, hoàn thành dự án ODA, trình cơ quan Trung ương tiếp tục báo cáo Chính phủ việc gia hạn đối với Dự án tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh…

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Đoàn công tác trao quà lưu niệm cho nhau

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP