Xã hội

Đi xe máy băng qua đường sắt người đàn ông bị tàu lửa tông tử vong

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 6h21’ sáng nay 8/2, tại km 1230+850 trên tuyến đường sắt xuyên Việt qua địa phận phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa (Phú Yên), khiến một người tử vong.

Vào thời điểm đó, đoàn tàu khách SE2 hành trình Sài Gòn – Hà Nội chạy đến lý trình nêu trên, thì người lái chính đầu máy mang số hiệu 993 là ông Nguyễn Ngọc Ánh phát hiện một người đi xe máy trên đường ngang dân sinh băng qua đường sắt.

Dù đã hãm phanh khẩn cấp, nhưng do cự ly quá gần nên người đàn ông đã bị đầu máy tông tử vong, chiếc xe máy BKS 78H3-6127 bị hất văng khỏi đường sắt hơn 2m trong tình trạng đứt gãy, biến dạng.

Đội CSGT Công an TP Tuy Hòa đã phối hợp ga Đông Tác và nhân viên an ninh đoàn tàu SE2 khám nghiệm hiện trưởng, giải quyết hậu quả.

Chiếc xe máy của nạn nhân bị đứt gãy, biến dạng.

Qua xác minh được biết nạn nhân là Nguyễn Văn Hải (SN 1969, trú ở thôn Lộc Đông, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).

Trao đổi với PV Báo CAND , ông Nguyễn Trãi – Chủ tịch UBND xã Hòa Thành cho biết, ông Nguyễn Văn Hải bị tử nạn trên đường đi giao bánh tráng cho khách hàng.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP