Trong tỉnh

Di tích Quốc gia Lèn Hai Vai (Nghệ An) bị xâm hại: Sở TN&MT yêu cầu kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm

Lèn Hai Vai là một khối đá tự nhiên khổng lồ có chiều dài 800m, nơi rộng nhất 120m, nơi cao nhất 141m; là di tích lịch sử cấp Quốc gia được xếp hạng từ 1994; nằm trên địa bàn xã Minh Châu, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An). Thời gian gần đây khu vực này bị xâm phạm do một DN đã tự ý đào đất đá từ chân lèn làm đường phục vụ dự án.

Khu vực chân di tích Lèn Hai Vai bị lấy đất đá.

Theo tìm hiểu, Cty TNHH Trung Việt Hưng tiến hành thi công móng cột đường dây điện qua địa bàn xã Minh Châu vào ngày 13/2 (mùng 4 Tết) đã tiến hành san sửa đường công vụ phục vụ vận chuyển vật liệu thi công; đã đào bới một số lượng đất dưới chân Lèn Hai Vai để làm đường công vụ thi công móng cột đường dây điện. Trước sự việc, UBND xã đã lập biên bản, yêu cầu DN dừng thi công, bồi hoàn những vùng đất đá bị xâm phạm phạm dưới chân Lèn Hai Vai.

Sau 15 ngày vụ việc, UBND xã cùng Cty Trung Việt Hưng lập biên bản cam kết thi công phải bảo vệ môi trường, không gây ảnh hưởng kết cấu hạ tầng đường giao thông, không ảnh hưởng đi lại của Nhân dân, không ảnh hưởng đến hộ liền kề, cam kết thời gian vận chuyển…

Được biết, UBND xã Minh Châu có hợp đồng bảo vệ di tích với công dân trên địa bàn. Thời gian bảo vệ 24/24h, có nhiệm vụ không cho công dân vào lèn chặt phá cây cối, đào xúc đất đá vận chuyển ra khỏi di tích. Khi phát hiện, ông Nguyễn Đình Quang (bảo vệ di tích) đã báo cáo sự việc. Ông Tạ Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã xác nhận do sơ suất nên để xảy ra ra tình trạng xâm phạm di tích, quan điểm của xã yêu cầu bồi hoàn khối lượng đất bị lấy đi và đã yêu cầu DN đặt cọc tiền.

Báo cáo của UBND xã về sự việc có nội dung: Do dự án cấp thiết nên UBND xã đã thống nhất cho bên thi công san sửa phía dưới chân lèn làm đường giao thông. Trong quá trình đó Cty Trung Việt Hưng đã lấy dưới chân lèn khoảng 300m3 đất đá, hiện đã bồi hoàn được 200m3.

Đại diện Cty Trung Việt Hưng thừa nhận, do thời điểm mùng 4 Tết, các mỏ đất chưa làm việc, nên đã lấy đất khi san gạt đường và đào đất đá thuộc khu di tích làm đường công vụ.

Ông Lê Mạnh Hiên, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, huyện chỉ có trách nhiệm bàn giao mặt bằng móng cột đường dây điện. Khi có thông tin việc lấy đất từ lèn, huyện đã yêu cầu UBND xã Minh Châu kiểm tra làm rõ, sẽ xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Ngày 5/3, Sở TN&MT đã có Văn bản 1295 đề nghị Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu tổ chức kiểm tra thực địa hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực Lèn Hai Vai. Xử lý kỷ luật những tập thể, cá nhân bao che hoặc né tránh trong quá trình thực thi nhiệm vụ xử lý hoạt động khai thác trái phép (nếu có) theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Tác giả: Quang Trung

Nguồn tin: baophapluat.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP