Xã hội

Đi chăn bò, 2 học sinh chết đuối thương tâm

Trong lúc đi chăn bò, trời nắng nóng nên 2 em học sinh đã rủ nhau xuống tắm nhưng không may cả 2 cùng chết đuối thương tâm.

Sáng 18-7, ông Cao Thanh Hoài, Chủ tịch UBND xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 em học sinh chết đuối thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, chiều 17-7, 2 em P.T.Y.N. (học lớp 6) và P.T.T.T (học lớp 5, cùng ngụ thôn 3, xã Cư Kbang, là chị em họ) cùng nhau đi chăn bò ở khu vực bìa rừng.

Trong lúc chăn bò, trời nắng nóng nên 2 em học sinh đã rủ nhau xuống ao tắm mát nhưng không may bị chết đuối.

Đến tối cùng ngày, người thân không thấy 2 em học sinh về nên đi tìm kiếm thì phát hiện thi thể 2 em dưới ao nước.

Theo lãnh đạo UBND xã Cư Kbang, gia đình 2 em học sinh đều thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn. Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền cùng các đoàn thể tại địa phương đã đến thăm hỏi, động viên 2 gia đình; đồng thời cử lực lượng túc trực, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 2 em học sinh.

Tác giả: C. Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP