Pháp luật

Đề nghị truy tố 6 bị can liên quan vụ Tịnh thất Bồng Lai

Cơ quan ANĐT Công an Long An đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ Tịnh thất Bồng Lai sang VKS xem xét, ban hành cáo trạng và đề nghị truy tố 6 bị can.

Liên quan vụ Tịnh thất Bồng Lai, tối 2/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân xem xét phê chuẩn, ban hành cáo trạng truy tố 6 bị can.

6 bị can là Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi), bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) (cùng ngụ số nhà 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Họ đều bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đề nghị truy tố theo hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" từng bị khởi tố trước đó.

Tịnh thất Bồng Lai.

Kết luận điều tra được tống đạt đến các bị can, tuy nhiên, 2 bị can Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương không thừa nhận kết luận này.

Kết luận cũng chuyển sang Viện KSND tỉnh Long An để xem xét phê chuẩn, ban hành cáo trạng truy tố 6 bị can ra TAND tỉnh Long An.

Đồng thời, Viện KSND tỉnh Long An ra các quyết định gia hạn thời gian tạm giam đối với 3 bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương và gia hạn thời gian cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi, người cầm đầu nhóm Tịnh thất Bồng Lai).

Theo kết luận điều tra, thời gian qua, những người này có hành vi vi phạm pháp luật khi lợi dụng hình thức tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi góp vốn từ thiện và lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại phương.

Trước đó, ngày 27/5, CQĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Nhị Nguyên, (24 tuổi) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017.

Ngày 12/5, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Thị Cúc (SN 1960), ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cao Thị Cúc là chủ của khu đất, nơi có căn nhà được ông Lê Tùng Vân tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai - Thiền am bên bờ vũ trụ.

Bị can Cao Thị Cúc bị khởi tố về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ huật Hình sự năm 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017.

Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017.

Ngày 24/2, Viện KSND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định chuyển vụ án hình sự tại Tịnh thất Bồng Lai về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.

Quyết định nêu rõ, chuyển vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp của tổ chức, cá nhân” do Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa khởi tố ngày 3/1.

Chiều 7/3, Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan CSĐT đã khám xét và thực hiện các thủ tục tại nhà bà Cao Thị Cúc để tiếp tục làm rõ các tội danh khác ở vụ án Tịnh thất Bồng Lai.

"Ngoài tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân", thời gian qua CSĐT còn tiếp nhận được những nguồn tin tố giác tội loạn luân, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Lê Tùng Vân và một số người tại Tịnh thất Bồng Lai. Hiện tại chúng tôi cũng đang tiếp nhận tố cáo này để tiếp tục xác minh, điều tra”, Đại tá Văn Công Minh nói.

Tác giả: Hoàng Thọ

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP