Giáo dục

Đại học Hải Phòng có lãnh đạo mới sau khi bí thư và hiệu trưởng bị điều chuyển

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng Nguyễn Thị Hiên, Hiệu phó Trường Đại học Luật TP HCM Bùi Xuân Hải đã được điều động làm Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng

Chiều 31-7, ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Trường Đại học Hải Phòng.

Ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy, tân Hiệu trưởng Đại học Hải Phòng

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định điều động, chỉ định bà Nguyễn Thị Hiên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định tiếp nhận, chỉ định ông Bùi Xuân Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP HCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng kỷ luật ông Nguyễn Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng, về Đảng bằng hình thức cảnh cáo. UBND TP Hải Phòng cũng có quyết định kỷ luật ông Nguyễn Hoài Nam bằng hình thức cảnh cáo.

Lý do kỷ luật là ông Nguyễn Hoài Nam đã có vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện liên quan đến việc tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng đại học ngành Ngôn ngữ Anh, hệ vừa học vừa làm (văn bằng 2).

Đồng thời, UBND TP Hải Phòng điều động ông Nguyễn Hoài Nam đến công tác tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng, bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng.

Ngoài ông Nguyễn Hoài Nam, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy ban Kinh tế Thành ủy Hải Phòng cũng ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Kính, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch Hội đồng trường; ông Đoàn Quang Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Lý do kỷ luật do các cá nhân có vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện liên quan đến việc tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng đại học ngành Ngôn ngữ Anh, hệ vừa học vừa làm (văn bằng 2).

Sau khi bị kỷ luật, ông Nguyễn Văn Kính được điều động đến nhận công tác tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố để ứng cử chức vụ Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP